Truyền chức linh mục tại Hàn quốc

 

Truyền chức linh mục tại Hàn quốc.

Seoul, Hàn quốc [Asianews 30/06/2009] - Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc mừng vị linh mục thứ 5,000 tại nước này.

Trong thánh lễ trọng thể mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Công Viên Thế Vận Hội ở thủ đô Seoul, Ðức hồng y Nicholas Chung Jin Suk, Tổng giám mục thủ đô Seoul đã truyền chức cho 27 tân linh mục và nhiều phó tế.

Nhân dịp này, Giáo hội tại Hàn Quốc cũng kỷ niệm đúng 164 năm ngày vị linh mục đầu tiên của Giáo hội tại đây là thánh Andrew Kim Dae Gon, chịu chức. Tính từ thánh Andrew Kim đến nay, Giáo hội tại đây đã có tất cả 5,000 linh mục bản xứ. Người được vinh dự làm vị linh mục thứ 5,000 này là cha Dionysius Son Ho Bin.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức hồng y Tổng giám mục Seoul nói rằng vị linh mục thứ 5,000 được sinh ra từ gương sáng của thánh Andrew Kim, vị linh mục đầu tiên của Hàn Quốc đã chịu tử đạo cách đây 164 năm.

Ðã có khoảng 14 ngàn người, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân hiện diện trong lễ truyền chức.

Theo thống kê mới nhứt được Hội đồng Giám mục Hàn quốc cho công bố, Giáo hội tại đây hiện có khoảng 5 triệu người, chiếm 9.9 phần trăm trong tổng số dân là 50 triệu người. So với năm 2007, số người Công giáo tăng thêm 130 ngàn người.

Hội đồng Giám mục Hàn quốc ghi nhận rằng trong khi tỷ lệ gia tăng dân số toàn quốc chỉ có khoảng 0.8 phần trăm, thì dân số Công giáo tại đây gia tăng 2.7 phần trăm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page