Phản ứng của các Ðức giám mục Iraq

trước việc quân đội Hoa kỳ triệt thoái

 

Phản ứng của các Ðức giám mục Iraq trước việc quân đội Hoa kỳ triệt thoái.

Bagdad [Asianews 30/06/2009] - Các Ðức giám mục Iraq vừa hy vọng vừa lo sợ trước việc quân đội Hoa kỳ triệt thoái ra khỏi Iraq.

Ðược biết hôm thứ Ba 30 tháng 6 năm 2009 là ngày quân đội Hoa kỳ chính thức bắt đầu triệt thoái ra khỏi Iraq. Theo dự trù, việc rút quân này sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2011.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk, Bắc Iraq, nói rằng một số người lo ngại cho tương lai. Nhiều gia đình Công giáo không dám gởi con đến học giáo lý để chuẩn bị rước lễ vỡ lòng nữa. Họ đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Theo Ðức tổng giám mục Kirkuk, các tín hữu Kitô không tin tưởng nhiều vào việc quân đội Hoa kỳ triệt thoái. Ngài cho biết: trong những ngày vừa qua đã diễn ra nhiều cuộc tấn công khiến cho hàng chục người bị thiệt mạng. Ngài kêu gọi chính quyền Iraq phải tỏ ra cứng rắn và có trách nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay.

Về phần mình, Ðức cha Shlemon Warduni, Giám mục phụ tá Bagdad, nói đến một bầu khí đầy hy vọng trên các đường phố tại thủ đô: dân chúng đốt pháo ăn mừng ngày quân đội Hoa kỳ triệt thoái. Ngài nói: người ta hy vọng vào một thời kỳ mới cho sự hòa giải và hợp tác vì thiện ích của toàn xứ sở, chứ không vì quyền lợi riêng tư. Tuy nhiên, Ðức cha Warduni cũng nói rằng rất nhiều người lo sợ cho tương lai.

Nhiều nguồn tin cho hãng tin Asianews biết rằng tại Mosul, tình hình rất căng thẳng. Hiện vẫn còn chia rẽ giữa người Hồi giáo theo hệ phái Sunni và người Kurd. Người Sunni đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua và đang tìm cách chiếm lại vùng Mosul. Việc Hoa kỳ rút quân có thể tạo thêm căng thẳng.

Tại Bagdad, một ký giả xin được giấu tên cho biết: quân đội Iraq hiện vẫn chưa sẵn sàng để bảo đảm an ninh. Theo ký giả này, quân đội một phần thiếu trang bị, một phần đã đánh mất động lực để sẵn sàng hy sinh mạng sống trong việc bảo vệ đất nước.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page