Bế mạc Năm thánh Phaolô tại Thổ Nhĩ Kỳ

 

Bế mạc Năm thánh Phaolô tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Istanbul [Zenit 30/06/2009] - Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn tuyên bố: "các nhà thờ không phải là các bảo tàng viện và các tín hữu Kitô không phải là những thứ đồ cổ".

Ðức hồng y Tauran đã nói như trên trong buổi lễ bế mạc Năm Thánh Phaolô tại Thổ nhĩ kỳ.

Với tư cách là đặc sứ của Ðức thánh cha, Ðức hồng y Tauran mời gọi các tín hữu hãy tỏ ra "trung thực" trong cuộc sống của mình. Ngài kêu gọi các tín hữu kito Thổ Nhĩ Kỳ: "Anh chị em hãy là một thiểu số mà mọi người trong xứ sở lớn lao và có một lịch sử phong phú này đều chờ đợi một điều khác biệt".

Gợi lại gương của thánh Phaolô, Ðức hồng y đặc sứ của Ðức thánh cha nói rằng Thiên Chúa đã đi tìm thánh nhân và gọi đích danh ngài. Ðối với Thiên Chúa, chúng ta không phải là một con số, như người ta đã từng khắc lên người các tù nhân trong các trại tập trung.

Theo Ðức hồng y Tauran, mỗi người đều có một ơn gọi và Giáo hội là một nơi thông hiệp giữa mọi người.

Chiều Chúa Nhựt 28 tháng 6 năm 2009, tại Antiokia, nhân dịp mở đầu các buổi cử hành để bế mạc Năm Thánh Phaolô, Ðức hồng y Tauran đã kêu gọi các tín hữu hãy xin Chúa ban ơn can đảm để loan báo và đề nghị Tin Mừng cho mọi người.

Theo đức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, tính đa diện của thế giới ngày nay khiến chúng ta phải nhớ rằng ai muốn theo Chúa Giêsu phải vác thập giá mà đi theo Ngài. Cần phải can đảm để mang sứ điệp này đến nơi công cộng.

Ngài nhấn mạnh rằng ngay từ thời tiên khởi, Kitô giáo đã chống lại với lẽ khôn ngoan của trần thế. Ðức hồng y nói: "Nếu chúng ta có can đảm sống khác người thì Tin Mừng sẽ được loan báo xuyên qua cuộc sống chúng ta".

Ðức hồng y đặc sứ của Ðức thánh cha khẳng định: "Giáo hội của Chúa Giêsu không phải là một thể chế quân chủ, cũng không phải là một tổ chức quốc tế, mà là một gia đình của thông hiệp và đối thoại. Giáo hội là gương mặt của Chúa Kitô và chúng ta là những đường nét vẽ lên gương mặt ấy. Do đó, chúng ta cần phải là những chứng nhân đáng tin cậy".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page