Ðức hồng y bộ trưởng đời sống thánh hiến

tố cáo việc Hồi giáo hóa Bosnia

 

Ðức hồng y bộ trưởng đời sống thánh hiến tố cáo việc Hồi giáo hóa Bosnia.

Roma [Zenit 29/06/2009] - Ðức hồng y Franc Rode, bộ trưởng bộ Ðời sống Thánh hiến và các hội Tông đồ, lên tiếng tố cáo rằng Bosnia đã bị Hồi giáo hóa và Sarajevo đã biến thành một thành phố Hồi giáo.

Sau khi thực hiện một chuyến viếng thăm tại Bosnia từ ngày 19 đến 21 tháng 6 năm 2009, Ðức hồng y Rode đã dành cho đài phát thanh Vatican một cuộc phỏng vấn, qua đó ngài cho biết: các tín hữu Công giáo là nạn nhận chính của chiến tranh và nhiều người đã phải trốn khỏi đất nước để chạy sang Croatia hay đến những nước xa hơn như Úc đại lợi, Canada và Tây Tây Lan.

Theo Ðức hồng y Rode, nhiều người đã phải ra đi vì nhà cửa của họ bị thiêu hủy. Một số khác phải chịu nhiều áp lực và sợ mất mạng sống. Nhiều linh mục và tu sĩ bị tàn sát. Các nhà thờ và tu viện bị đốt cháy hay phá hủy.

Ðược Ðức hồng y Vinko Puljic, Tổng giám mục Sarajevo và Banja Luka mời viếng thăm, Ðức hồng y bộ trưởng đời sống thánh hiến và các hội tông đồ nói rằng con số tín hữu Công giáo tại đây đã giảm rất nhiều.

Tại Sarajevo, thành phố có 6 trăm ngàn dân, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 17 ngàn người. Trong giáo phận Banja Luka, trước cuộc chiến kéo dài từ năm 1991 đến năm 1995, số người Công giáo lên đến 150 ngàn người. Nay họ chỉ còn khoảng 35 ngàn người.

Nhưng theo Ðức hồng y Rode, các cộng đồng Công giáo không bi quan hay thất vọng. Trái lại, các tín hữu vẫn muốn ở lại trong xứ sở và phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau như mục vụ, y tế, xã hội, giáo dục.

Về hiện tượng Hồi giáo hóa tại Bosnia, Ðức hồng y bộ trưởng đời sống thánh hiến và các hội tông đồ cho biết: trong những năm gần đây, đã có hơn 100 đền thờ Hồi giáo được xây cất trong những nơi chưa từng có đền thờ nào. Theo ngài, nếu cọng hòa Serbia muốn biến thành một quốc gia Chính thống giáo thì Sarajevo cũng muốn biến thành một thành phố Hồi giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page