Kết quả tốt của

các kênh Truyền Hình Công Giáo

đầu tiên tại Pakistan

 

Kết quả tốt của các kênh Truyền hình Công giáo đầu tiên tại Pakistan.

Lahore, Pakistan [Zenit 26/06/2009] - Các kênh truyền hình Công giáo đầu tiên tại Pakistan đạt được kết quả tốt đẹp.

Ðược biết chính phủ Pakistan không cho phép Kitô giáo mở đài phát thanh, truyền hình hay dịch vụ thông tin và đài truyền hình quốc gia chỉ dành cho các tín hữu Kitô hai lần phát hình mỗi lần 30 phút vào dịp lễ Giáng Sinh và Tuần Thánh.

Chính trong bối cảnh đó mà Kênh Truyền Hình Công Giáo, do cha Morris Jalal, một linh mục dòng Capuchin thành lập và điều khiển trong giáo xứ Thánh Phanxico của ngài, đã đạt được một kết quả đáng kể.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ucanews, cha Jalal cho biết: mặc dù các phương tiện rất giới hạn, kênh Truyền hình Công giáo này không những chỉ nhắm đến khán thính giả Công giáo, mà còn được người ngoài Công giáo theo dõi.

Ngoài ra, trung tâm giáo lý của Tổng giáo phận Karachi cũng đã khai sinh một kênh Truyền hình Công giáo khác lấy tên là "Truyền hình Tin Mừng". Cả hai Ðài truyền hình này đều được truyền đi trên mạng lưới Internet.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page