Các Ðức Giám Mục Ý yêu cầu

các chính trị gia hãy có lối sống thích hợp

 

Các Ðức giám mục Ý yêu cầu các chính trị gia hãy có lối sống thích hợp.

Ý [AFP 26/06/2009] - Các Ðức giám mục Ý yêu cầu các chính trị gia hãy có lối sống thích hợp.

Hôm thứ Sáu 26 tháng 6 năm 2009, trong một bài nói chuyện về chuẩn bị hôn phối tại Crotone, Nam Ý, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã nói rằng các chính trị gia cần có một lối sống thích hợp. Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý có ý ám chỉ đến cuộc sống hiện nay của thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, người hiện đang gây ra nhiều tai tiếng.

Trong bài nói chuyện được báo người quan sát Roma in lại với tựa đề "giới trẻ yêu cầu các chính trị gia hãy có một cung cách đúng đắn", Ðức hồng y Bagnasco nói rằng văn hóa, cách sống có ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành động của mọi người, nhứt là giới trẻ là những người có quyền được thấy những lý tưởng cao đẹp cũng như những mẫu gương tốt lành.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý yêu cầu các chính trị gia hãy tôn vinh những công dân nào sống "khiêm tốn và có ngôn hành đi đôi với nhau: chính họ mới là hiện thân của nền đạo đức đích thức của dân tộc và chống lại mọi lệch lạc và thái quá dưới mọi hình thức".

Kể từ khi vợ ông là bà Veronica loan báo nộp đơn xin ly dị hồi đầu tháng 5 năm 2009, thủ tưởng Berlusconi phải đối đầu với nhiều tai tiếng về tính trăng hoa của ông cũng như xử dụng ngân sách chính phủ để xài phí trong các buổi tiếp tân riêng.

Các giới chức Công giáo Ý đã phẫn nộ trước một cuộc sống như thế của người lãnh đạo quốc gia. Tuần báo "Gia đình Kitô", một trong những tờ báo có nhiều độc giả nhứt tại Ý, trong số ra tuần này, đã viết rằng thủ tướng Berlusconi đã vượt quá "những giới hạn của đạo đức".

Về phần mình, báo "Avvenire" [Tương lai] của Hội đồng Giám mục Ý cũng yêu cầu ông phải giải thích càng sớm càng tốt về hành xử của mình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page