Báo Quan Sát Viên Roma

vinh danh Michael Jackson

 

Báo Quan Sát Viên Roma vinh danh Michael Jackson.

Vatican [AFP 26/06/2009] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, vinh danh ca sĩ Michael Jackson, qua đời một cách đột ngột hôm thứ Năm 25 tháng 6 năm 2009.

Trong số ra ngày thứ Sáu 26 tháng 6 năm 2009, báo Người Quan Sát Roma khẳng định rằng Michael Jackson "chắc chắn là một huyền thoại của nhạc Pop".

Với tựa đề "nhưng ông ta có thực sự chết không?", báo Người Quan Sát Roma xếp thần tượng nhạc Pop này vào hàng ngũ những huyền thoại như Elvis Presley, Jim Morrison hay John Lennon là "những người không bao giờ chết trong trí tưởng tượng của những người hâm mộ họ".

Theo nhận định của tờ báo, Michael Jackson là một "thần đồng"; ngay từ tuổi thiếu niên, ông đã cùng với anh chị em mình thành lập một ban nhạc mà sự thành công đã vang dội khắp thế giới.

Nhắc lại những phẫu thuật thẩm mỹ mà Michael Jackson đã trải qua, báo người quan sát Roma cho rằng ca sĩ này muốn đi tìm bản thân hơn là thay đổi chủng tộc. Theo tờ báo, Michael Jackson không chỉ đơn thuần muốn trở thành một người da trắng, mà còn muốn thoát khỏi những ràng buộc ngay cả về nghệ thuật mà chủng tộc áp đặt lên mình.

Báo người quan sát Roma cho rằng người ca sĩ này đã trải qua một cuộc hành trình đau đớn được diễn tả trong âm nhạc của mình.

Theo tờ báo, dù Michael Jackson đã có những tai tiếng về lạm dụng tình dục, không một cáo buộc nào có thể xóa bỏ được hình ảnh của thần tượng âm nhạc này trong trái tim của hằng triệu triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page