Ðức thánh cha

nhìn lại Năm Thánh Phaolô

 

Ðức thánh cha nhìn lại Năm Thánh Phaolô.

Roma [CNA 28/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI tổng kết Năm thánh Phaolô.

Trưa Chúa Nhựt 28 tháng 6 năm 2009, ngỏ lời với khách hành hương tập trung tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức thánh cha nhìn lại Năm Thánh Phaolô.

Tưởng cũng nên nhắc lại Ðức thánh cha công bố Năm thánh Phaolô để kỷ niệm ngày sinh lần thứ 2,000 của thánh nhân. Ðức thánh cha giải thích rằng Năm Thánh Thánh Phaolô thực sự là một năm hồng ân trong đó, xuyên qua các cuộc hành hương, các bài giáo lý, các cuộc nghiên cứu và nhiều sáng kiến khác, gương mặt của thánh nhân đã được gợi lại cho toàn thể Giáo hội. Sứ điệp của thánh nhân làm sống lại khắp nơi niềm đam mê đối với Chúa Kitô và sứ điệp của Ngài.

Theo Ðức thánh cha, thánh tông đồ Phaolô là một mẫu gương sáng lạn cần được tiếp tục noi theo trong Năm Linh Mục. Năm Linh mục có thể củng cố quyết tâm canh tân nội tâm của các linh mục để làm chứng cho Tin Mừng trong thế giới ngày nay.

Ðức thánh cha giải thích rằng thánh Phaolô thành Tarse là một linh mục mẫu mực hoàn toàn gắn bó với tác vụ của mình. Thánh nhân luôn ý thức rằng ngài mang trong mình một kho tàng vô giá là sứ điệp cứu độ, nhưng lại mang nó trong một bình sành dễ vỡ. Ðức thánh cha nói: "chính vì lý do đó mà thánh nhân vừa mạnh mẽ lại cũng vừa khiêm tốn, xác tín một cách thâm sâu rằng mọi sự đều nhờ Chúa, mọi sự đều là ân sủng".

Ðức thánh cha khuyên: "linh mục phải là người hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô và Giáo hội, mà mình phải hiến thân cho, bằng một tình yêu không chia sẻ, như một người chồng chung thủy với vợ mình".

Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Ðức thánh cha kêu gọi: "Các bạn thân mến, cùng với hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, giờ đây chúng ta hãy xin Ðức Trinh Nữ Maria cầu thay nguyện giúp để Chúa ban xuống nhiều ơn lành cho các linh mục trong Năm Linh Mục vừa mới bắt đầu. Nguyện xin Chúa là Ðấng mà thánh Gioan Maria Vianney rất đổi yêu thương và khuyến dụ giáo dân yêu thương, giúp cho mọi linh mục và từng linh mục được củng cố hồng ân của Chúa trong mình là ơn chức thánh, ngõ hầu mỗi linh mục được lớn lên trong sự thánh thiện và sẵn sàng làm chứng, nếu cần bằng sự tử đạo, cho vẽ đẹp của sự dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Kitô và Giáo hội."

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page