Thỏa hiệp về việc hành hương

đến Trung Tâm Thánh Mẫu Madhu

 

Chính phủ Sri Lanka và giáo phận Mannar đạt thỏa hiệp về việc hành hương đến Trung Tâm Thánh Mẫu Madhu.

Colombo [Asianews 23/06/2009] - Chính phủ Sri Lanka và giáo phận Mannar đạt thỏa hiệp về việc tổ chức hành hương đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Madhu.

Sau cuộc nội chiến kéo dài trên 25 năm, nay người Công giáo Sri Lanka đã có thể trở lại Ðền Thánh một cách an toàn. Ngoài các tín hữu Công giáo, nhiều người Phật tử và tín đồ Hồi giáo cũng tham gia cuộc hành hương.

Ðền Thánh Ðức Mẹ Madhu nằm ở miền Bắc Sri Lanka, giữa khu vực có giao chiến giữa quân đội chính phủ và các phiến quân mãnh hổ Tamil. Trong những năm gần đây, vì các cuộc giao tranh, khách hành hương đã không thể đến đây.

Trung tâm Thánh Mẫu đã nhiều lần bị tấn công. Tượng Ðức Mẹ đã phải dời đến các nhà thờ khác trong những vùng an toàn hơn.

Cuộc nội chiến kết thúc đã mang lại hy vọng cho các tín hữu Công giáo Sri Lanka. Nhưng phải đợi cho đến ngày 18 tháng 6 năm 2009, sau khi đạt được thỏa ước với chính phủ, Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka mới chính thức tuyên bố sẽ tổ chức cuộc hành hương toàn quốc vào ngày 15 tháng 8 năm 2009.

Một phái đoàn Công giáo do Ðức cha Rayappu Joseph, Giám mục Mannar, nơi có đền thánh Madhu, đã gặp các viên chức chính phủ để được bảo đảm về những điều kiện cho phép tổ chức cuộc hành hương. Chính quyền cho biết sẽ bảo đảm an ninh và tạo điều kiện để khách hành hương có thể đến Ðền Thánh.

Theo thỏa hiệp, chính phủ sẽ cho tháo gỡ các trạm kiểm soát dọc theo con đường dẫn đến Ðền Thánh, cũng như cho ngưng các biện pháp an ninh được đưa ra trong thời nội chiến.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page