Tổ chức "chống đói và vì phát triển"

của Hội đồng Giám mục Pháp công bố

tài sản của khoảng 30 nhà độc tài trên thế giới

 

Tổ chức "chống đói và vì phát triển" của Hội đồng Giám mục Pháp công bố tài sản của khoảng 30 nhà độc tài trên thế giới.

Paris [La Croix 23/06/2009] - Ủy ban chống đói và giúp phát triển gọi tắt là CCFD của Hội đồng Giám mục Pháp cho công bố tài sản của khoảng 30 nhà độc tài trên thế giới.

Theo tổ chức này, có đến 95 phần trăm tài sản này không được trả lại cho dân chúng.

Cuộc điều tra mà tổ chức này đã thực hiện cho thấy có đến hàng tỷ âu kim của công bị các nhà độc tài, nhứt là tại Phi Châu, cướp làm tài sản riêng.

Theo kết quả cuộc điều tra, thì đứng đầu danh sách là những nhà độc tài đã qua đời: Saddam Hussein đã tiếm đoạt công quỹ từ 7 đến 28 tỷ âu kim, quốc vương Iran Mohammed Reza Pahlavi với 25 tỷ âu kim, nhà độc tài của Indonesia Mohamed Suharto với 12 tỷ âu kim, ông Felix Houphouet Boigny tại Cote d' Ivoire từ 5 đến 7 tỷ âu kim.

Có mặt trong danh sách cũng có những người đang nắm quyền cai trị: tổng thống Eduardo Dos Santos, người đã cai trị Angola từ năm 1979 đến nay, đang bị nghi ngờ là có đến 3 tỷ âu kim.

Tại Guine xích đạo, 80 phần trăm tài sản quốc gia đều nằm trong tay của gia đình tổng thống Teodoro Obiang Nguema. Tại Á Châu, tổng thống Kazakstan, ông Noursoultan Narzabaiev, nhận hơn 700 triệu âu kim tiền hối lộ.

Trong danh sách "nhục nhã" này, cũng có tên tổng thống Paul Biya, người đang cai trị Cameroun từ năm 1982 đến nay.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page