Chủ nghĩa cộng sản và

các chia rẽ ý thức hệ bên trong Giáo hội

là nguyên nhân bóp méo

hình ảnh của đức Pio XII

 

Chủ nghĩa cộng sản và các chia rẽ ý thức hệ bên trong Giáo hội là nguyên nhân bóp méo hình ảnh của đức Pio XII.

Roma [Zenit 23/06/2009] - Giám đốc báo Người Quan Sát Roma cho rằng những tuyên truyền của người cộng sản và những chia rẽ bên trong Giáo hội là nguyên nhân bóp méo hình ảnh của đức Pio XII.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit nhân dịp cho xuất bản cuốn sách có tựa đề "Bênh vực Ðức Pio XII: những lý do của lịch sử", giám đốc Báo Người Quan Sát Roma nói rằng chính những tuyên truyền của người cộng sản là nguyên nhân tạo ra điều mà ông gọi là "huyền thoại đen" về đức Pio XII.

Theo ông, trong thời đệ nhị thế chiến, Ðức Pio XII và Tòa Thánh chống lại các chế độ độc tài, nhưng vẫn giữ thế trung lập. Lập trường này đã được thể hiện xuyên qua vô số những nỗ lực nhân đạo nhờ đó rất nhiều người đã được cứu vớt.

Ông Vian nói rằng một lập trường như thế cũng chống lại các chế độ độc tài cộng sản. Chính vì vậy mà bộ máy tuyên truyền của các chế độ này rêu rao rằng Ðức Pio XII và Tòa thánh là đồng lõa của Hitler.

Theo giám đốc Báo người quan sát Roma, cho dẫu đức Pio XII luôn luôn chống cộng, ngài cũng không bao giờ xem Ðức quốc xã như một khí cụ cần thiết để chận đứng chủ nghĩa cộng sản.

Ðể chứng mình điều này, ông Vian trích dẫn sự kiện: giữa mùa thu năm 1939 và mùa xuân năm 1940, tức trong những tháng đầu của đệ nhị thế chiến, đức Pio XII đã ủng hộ một cuộc đảo chính do một số tướng lãnh Ðức có liên lạc với Anh Quốc tổ chức.

Kế đó, sau khi Ðức tấn công Liên xô, ngài từ chối không cho Tòa thánh đứng trong liên minh chống lại chủ nghĩa cộng sản, cũng như xoa dịu người Công giáo Mỹ trước việc Hoa kỳ bắt tay với Liên Xô để chống lại Ðức quốc xã.

Ngoài những tuyên truyền của các chế độ cộng sản, những chia rẽ trong nội bộ Giáo hội diễn ra trong và sau Công đồng Vatican II, cũng là nguyên nhân khiến cho hình ảnh của đức Pio XII bị bóp méo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page