Ðức thánh cha và hòa bình tại Trung Ðông

và các tín hữu Kitô Iraq

 

Ðức thánh cha và hòa bình tại Trung Ðông và các tín hữu Kitô Iraq.

Vatican [CNS 19/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói rằng mỗi ngày ngài cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Ðông và các tín hữu Kitô Iraq.

Trong buổi tiếp kiến dành cho Ðức tân Thượng phụ Giáo chủ Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syri, Ðức thánh cha nói rằng ngài luôn cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Ðông và các tín hữu Kitô đang sống tại Iraq thân yêu. Ngài nói: "Trong thánh lễ hằng ngày, tôi đều dâng lên Chúa những đau khổ của họ".

Ðược biết đức Ignace Joseph III Younan, tân Thượng phụ Giáo hội Công giáo Syri và các thành viên của thượng hội đồng Giáo hội Công giáo Syri đã được Ðức thánh cha tiếp kiến hôm 19 tháng 6 năm 2009.

Ðức thượng phụ Younan đã từng là Giám mục của giáo phận thuộc nghi lễ Syri tại Newark, Hoa kỳ và Canada từ năm 1995. Ngài được bầu làm Thượng phụ Antiokia dạo tháng Giêng năm 2009.

Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syri có các Tổng giáo phận tại Iraq, Syria, Ai cập và Sudan. Tổng số tín hữu thuộc Giáo hội này trên toàn thế giới hiện có khoảng 200 ngàn người. Một số tín hữu thuộc Giáo hội này cũng hiện diện tại các nước như Thánh Ðịa, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Hoa kỳ và Canada.

Trong bài nói chuyện với Ðức thượng phụ Younan và thành viên của thượng hội đồng Giáo hội thuộc nghi lễ Syri, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể trong đời sống đức tin. Ngài nói: bánh hằng sống nuôi dưỡng các cộng đồng và làm cho các cộng đồng lớn lên trong hiệp nhứt và bác ái.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page