Các nữ tu và mạng lưới

chống lại tệ nạn buôn người

 

Các nữ tu và mạng lưới chống lại tệ nạn buôn người.

Roma[CNS 19/06/2009] - Các nữ tu thiết lập mạng lưới chống lại âm mưu đưa các phụ nữ và trẻ em đến phục vụ tình dục trong các cuộc thi đấu thể thao.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra tại Vancouver, Canada vào tháng Hai năm 2010 và Giải Túc Cầu Thế Giới sẽ diễn ra tại Nam Phi trong tháng 6 và tháng 7 năm 2010. Ðây là dịp để các tổ chức buôn người khai thác tình dục phụ nữ và trẻ em.

Kết thúc Hội Nghị chống nạn buôn người diễn ra tại Roma từ ngày 15 đến 18 tháng 6 năm 2009, Liên hiệp các bề trên Dòng Nữ Thế Giới và Tổ Chức Di Dân Thế Giới IOM, cho biết đã thiết lập được mạng lưới quốc tế có tên là "Talita Kum", nghĩa là "Hãy đứng dậy" qui tụ các nữ tu thuộc 252 dòng nữ trên thế giới đang hoạt động chống nạn buôn người tại 36 nước.

Trong hội nghị, một cách cụ thể, các tham dự viên cương quyết ủng hộ các nữ tu đang tích cực hoạt động nhằm bảo đảm cho các phụ nữ và trẻ em sẽ không bị bán làm nô lệ tình dục trong các cuộc thi đấu thể thao quốc tế.

Từ nhiều năm qua, nhờ sự tài trợ của Hoa kỳ, Liên hiệp các bề trên Dòng nữ thế giới và Tổ Chức Di Dân thế giới IOM đã mở các khóa huấn luyện dành cho các nữ tu để chính họ giáo dục các phụ nữ và gia đình họ về tệ nạn buôn người, cũng như xây dựng các trung tâm trợ giúp các nạn nhân.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page