Ðức thánh cha Beneđitô XVI

viếng thăm San Giovanni Rotondo

 

ÐTC Beneđitô XVI cử hành Thánh Lễ

tại Trung Tâm Hành Hương Cha Thánh Pio ở thành phố San Giovanni Rotondo

 

Ðức thánh cha Beneđitô XVI viếng thăm San Giovanni Rotondo.


ÐTC Beneđitô XVI quỳ cầu nguyện trước thì hài Cha Thánh Pio được đặt trong hòm kiếng tại Nhà Thờ Mary of Grace ở thành phố San Giovanni Rotondo.


San Giovanni Rotondo [CNA 21/06/2009] - Chúa Nhựt ngày 21 tháng 6 năm 2009, Ðức thánh cha Beneđitô XVI viếng thăm thành phố San Giovanni Rotondo, nơi thánh Padre Pio đã từng sống và làm việc. Tại đây, Ðức thánh cha đã cử hành thánh lễ, viếng thăm một bệnh viện do thánh Padre Pio thành lập và cầu nguyện bên mộ thánh nhân. Bên mộ thánh nhân, Ðức thánh cha đã nhắc lại lòng kính mến của ngài đối với Ðức Trinh Nữ Maria. Ðây là chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 15 của Ðức thánh cha tại Ý.

Trong cuộc gặp gỡ với các bệnh nhân và nhân viên y tế của trung tâm y tế có tên là "Nhà nâng đỡ bệnh tật" do thánh Padre Pio thành lập năm 1956, Ðức thánh cha nói rằng mỗi lần bước vào một nơi chăm sóc bệnh nhân, chúng ta không thể không nghĩ đến mầu nhiệm của bệnh tật và khổ đau. Trong các bệnh viện, chúng ta chạm đến sự cuộc sống quí giá cũng như tính mỏng dòn của nó.

Ðức thánh cha giải thích rằng Giáo hội ngay từ khởi đầu đã xem việc chăm sóc những người ốm đau như một nghĩa vụ và đặc ân của mình.

Nêu lên câu hỏi: ai có thể giải thoát chúng ta khỏi đau khổ và sự chết, Ðức thánh cha khẳng định rằng đau khổ là thành phần của mầu nhiệm con người và chỉ có Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự dữ.

Bên mộ thánh Padre Pio, Ðức thánh cha nói: "Suốt đời ngài, việc tông đồ luôn diễn ra dưới ánh mắt từ mẫu của Ðức Trinh nữ Maria và sự bầu cử quyền năng của Mẹ. Ngay cả trung tâm dành cho những người đau khổ cũng được thánh nhân xem như công trình của Mẹ Maria, Ðấng mang lại sức khỏe cho bệnh nhân".

Ðức thánh cha nói tiếp rằng ngài cũng muốn phó dâng Năm Linh Mục cho sự bầu cử của Ðức Mẹ và thánh Pio Piertrelcina.

Cũng nhân chuyến viếng thăm San Giovanni Rotondo, Ðức thánh cha nói đến Ngày Tỵ Nạn được Liên hiệp quốc cử hành hôm thứ Bảy 20 tháng 6 năm 2009. Ngài nói: "Có nhiều người phải trốn chạy khỏi chiến tranh, bách hại và thiên tai để xin tỵ nạn tại các nước khác. Việc tiếp đón họ đang đặt ra nhiều khó khăn, tuy nhiên vẫn cần thiết".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page