Kết thúc Thượng hội đồng

Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syri

 

Kết thúc Thượng hội đồng Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syri.

Liban [Zenit 17/06/2009] - Các Ðức giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Syri hài lòng về chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức thánh cha Beneđitô XVI và diễn tiến ôn hòa của cuộc bầu cử Quốc Hội Liban.

Trong tài liệu chung kết được cho công bố hôm thứ Hai 15 tháng 6 năm 2009, vào lúc kết thúc Thượng hội đồng, các Ðức giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Syri nhắc lại ý nghĩa của chuyến viếng thăm Thánh Ðịa vừa qua của Ðức Thánh Cha.

Thượng hội đồng đã diễn ra tại Liban với sự tham dự của Ðức hồng y Mar Ignatius Musa, cựu bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương. Ðây là Thượng hội đồng Giáo hội Công giáo Syri đầu tiên dưới quyền chủ tọa của Ðức thượng phụ Mar Ignatius Joseph III Younan.

Nhắc lại chuyến viếng thăm Thánh địa của Ðức thánh cha, các Ðức giám mục Công giáo Syri nói rằng Ðức thánh cha đã khuyến khích cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn minh, sự sống chung hòa bình, kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa cực đoan, bạo động và xử dụng tôn giáo vào các mục tiêu chính trị.

Tuy nhiên, tài liệu chung kết của Thượng hội đồng Công giáo Syri quan ngại về tình hình người tỵ nạn Irak. Tài liệu nhắc lại rằng kể từ khi Hoa kỳ mở cuộc chiến tại Iraq vào năm 2003 đến nay, đã có 1 triệu 8 trăm ngàn người phải đi lánh nạn tại các nước láng giềng.

Tài liệu nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giúp cho người tỵ nạn được hồi hương và hy vọng rằng mọi người Iraq sẽ hợp tác với nhau vì hòa bình, an ninh và chung sống với nhau.

Nhân năm linh mục khai mạc vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 năm 2009, các Ðức giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Syri cũng kêu gọi các tín hữu hãy quan tâm đến đời sống các linh mục cũng như nâng đỡ các chủng sinh.

Trong các quyết định được trình bày trong tài liệu chung kết, các đức giám mục thuộc nghi lễ Syri đặc biết nói đến việc xin phong chân phước cho đức cha Mar Flavianus Mikhail Malki, Giám mục Gazireh, Thổ nhĩ kỳ, tử đạo năm 1915.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page