Báo Người quan sát Roma

ủng hộ các Ðức giám mục Hoa kỳ

nhưng vẫn đặt hy vọng vào tổng thống Obama

 

Báo Người quan sát Roma ủng hộ các Ðức giám mục Hoa kỳ nhưng vẫn đặt hy vọng vào tổng thống Obama.

Roma [CNA 17/06/2009] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, lên tiếng xác nhận rằng báo này luôn ủng hộ các Ðức giám mục Hoa Kỳ, nhưng vẫn đặt hy vọng vào tổng thống Barack Obama.

Gần đây dư luận cho rằng ông Gian Maria Vian, giám đốc báo Người Quan Sát Roma, ủng hộ lập trường phá thai của tổng thống Obama.

Trong một cuộc phỏng vấn được cho đăng trên báo điện tử "The National Review" trong số ra ngày thứ Tư 17 tháng 6 năm 2009, ông Vian khẳng định rằng báo Người Quan Sát Roma luôn ủng hộ các Ðức giám mục Hoa kỳ, nhưng cũng luôn hy vọng rằng tổng thống Obama là người bênh vực sự sống.

Trả lời cho cáo buộc cho rằng ông đã từng tuyên bố: tổng thống Obama không phải là một người ủng hộ phá thai, giám đốc của báo Người quan sát Roma cho biết: chính ngày tổng thống Obama đến đọc diễn văn tại Ðại học Công giáo Notre Dame, ông đã dành cho một ký giả Ý một cuộc phỏng vấn trong đó ông có nói rằng tổng thống Hoa kỳ không phải là một người ủng hộ phá thai. Ông Vian giải thích rằng sở dĩ ông nói như thế là do căn cứ trên bài diễn văn của tổng thống Obama tại trường Ðại học Công giáo Notre Dame. Giám đốc báo Người quan sát Roma nói: "Trong ý nghĩa đó, tôi nói rằng ông ta xem ra không phải là một tổng thống ủng hộ phá thai".

Ông Vian nhìn nhận rằng lúc còn là thượng nghị sĩ, ông Obama có lập trường ủng hộ phá thai. Nhưng lúc còn làm thượng nghị sĩ là một chuyện và đường hướng chính trị khi làm tổng thống lại là chuyện khác.

Theo ông giám đốc báo Người quan sát Roma, lập trường hiện nay của tổng thống Obama đối với vấn đề phá thai không còn "triệt để" như trước kia. Chính ông đã tuyên bố: luật Tự Do Chọn Lựa, tức luật cho phép phá thai không phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ ông.

Ngoài việc giải thích về lập trường đối với tổng thống Obama, ông Vian cũng thẳng thừng bác bỏ cáo buộc cho rằng báo Người quan sát Roma không ủng hộ các Ðức giám mục Hoa kỳ. Ông cho biết cũng đã nhận được những lời phê bình của các Ðức hồng y và Giám mục Hoa kỳ đối với lập trường của báo Người quan sát Roma. Tuy nhiên, ông Vian khẳng định: "Trong chính trị không có giáo điều về đức tin. Một người Công giáo có thể bỏ phiếu cho đảng Cọng Hòa hay Dân Chủ. Trong thực tế đã có những người Công giáo bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page