Ðức hồng y Bộ trưởng bộ Giáo sĩ

kêu gọi các Linh mục tái khám phá

vai trò truyền giáo của mình

 

Ðức hồng y Bộ trưởng bộ Giáo sĩ kêu gọi các Linh mục tái khám phá vai trò truyền giáo của mình.

Roma [Zenit 18/06/2009] - Ðức Hồng Y Claudio Hummes, Bộ trưởng bộ Giáo sĩ, kêu gọi các Linh mục tái khám phá vai trò truyền giáo của mình.

Hôm thứ Năm 19 tháng 6 năm 2009, áp ngày khai mạc Năm Linh mục, trong một bài phát biểu trên nhựt báo Công giáo Ý "Avvenire", Ðức hồng y Claudio Hummes, bộ trưởng bộ giáo sĩ, nhấn mạnh rằng năm linh mục là một sáng kiến nhằm thúc đẩy các linh mục nên thánh trong thế giới ngày nay. Theo ngài, thế giới ngày nay đang chịu ảnh hưởng của một nền văn hóa tục hóa, duy tương đối, không yêu thích tôn giáo và muốn giới hạn tôn giáo vào lãnh vực riêng tư.

Tuy nhiên, Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ khẳng định rằng nền văn hóa này cũng cần phải được phúc âm hóa. Do đó, các linh mục cần phải tái khám phá vai trò truyền giáo của mình.

Ðức hồng y Hummes nhắc lại rằng Năm Linh Mục còn có một mục đích quan trọng khác: đó là khuyến khích các linh mục tiếp tục phục vụ Giáo hội và toàn thể nhân loại.

Ðức hồng y ghi nhận: trong những năm vừa qua, báo chí không ngừng rêu rao về những hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục cũng như những yếu đuối của họ trong việc tuân giữ luật độc thân. Ngài khẳng định rằng những người phạm tội cần phải được đưa ra tòa án Giáo hội và dân sự. Nhưng theo Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ, các linh mục "phạm pháp" chỉ là một thiểu số rất nhỏ nếu so với đại đa số luôn trung thành với sứ vụ và phục vụ xã hội trong những lãnh vực như giáo dục, cứu trợ, giúp đỡ người nghèo.

Do đó, theo Ðức hồng y Hummes, Năm linh mục là một lời mời gọi các linh mục hãy đeo đuổi sứ mệnh của mình dù có gặp phải những điều kiện khó khăn hiện nay.

Ðức hồng y nói rằng để đương đầu với những thách đố và làm chứng cho Tin Mừng, mỗi linh mục cần phải gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu, trong Lời Ngài và bí tích Thánh Thể.

Cũng trong bài nói chuyện trên báo Avvenire, Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ nhắc lại rằng, mặc dù giáo dân có một vai trò rất quan trọng trong Giáo hội, họ không thể thay thế cho linh mục.

Với các Giám mục, Ðức hồng y Claudio nhắn nhủ các vị nên xem việc chăm sóc các linh mục của mình như một ưu tiên hàng đầu, bởi vì "một giám mục không có linh mục sẽ không làm được những điều cả thể; không có linh mục, giám mục chẳng khác nào một thân xác không có chi thể".

Về phần giáo dân, Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ kêu gọi hãy "giúp đỡ các linh mục về phương diện nhân bản cũng như thiêng liêng. Họ phải nâng đỡ các linh mục bằng sự quí trọng, yêu mến và cầu nguyện cho họ. Ngoài ra cũng cần phải cầu nguyện để xin Chúa ban cho nhiều ơn gọi linh mục."

Kết thúc bài nói chuyện, Ðức hồng y Hummes nói: "Khi một giáo xứ có một linh mục hạnh phúc, thì người trẻ sẽ nhìn vào ngài như một mẫu gương và tiếng gọi của Chúa sẽ được lắng nghe trên một mãnh đất phì nhiêu hơn".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page