Thư Ðức thánh cha gởi

các linh mục trên toàn thế giới

 

Thư Ðức thánh cha gởi các linh mục trên toàn thế giới.

Vatican [AFP 18/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI buồn phiền vì sự "bất trung của một số" linh mục.

Hôm thứ Năm 18 tháng 6 năm 2009, trong lá thư gởi cho các linh mục trên toàn thế giới nhân Năm Linh Mục, Ðức thánh cha than phiền vì sự bất trung của một số linh mục. Ngài kêu gọi họ hãy trung thành với ơn gọi của mình, mặc dù có gặp khó khăn và hiểu lầm.

Trong lá thư với tựa đề "Trung thành của Chúa Kitô, trung thành của linh mục", Ðức thánh cha viết rằng "có những hoàn cảnh không bao giờ được ghi nhận đủ, trong đó chính giáo hội đau khổ vì sự bất trung của một số thừa tác viên. Và đối với thế giới đây là một gương mù và một lý do để khước từ "Giáo hội".

Ðặt thánh Gioan Maria Vianney làm quan thầy và mẫu gương của các linh mục, Ðức thánh cha khẳng định rằng "đức khiết tịnh sáng chói trong ánh mắt" của vị thánh này.

Trong lá thư, Ðức thánh cha cũng ca ngợi sự trung thành và lòng can đảm của biết bao linh mục, mặc dù gặp khó khăn và hiểu lầm, vẫn trung thành với ơn gọi của mình.

Theo Ðức thánh cha, "linh mục đừng bao giờ ngã lòng khi thấy ít người đến xưng tội hay chứng kiến sự thờ ơ của giáo dân đối với bí tích này".

Ðây là lần đầu tiên Ðức thánh cha gởi thư cho các linh mục trên toàn thế giới. Ngài muốn nối tiếp truyền thống của đức Gioan Phaolô II là người luôn viết thư cho các linh mục vào mỗi thứ Năm tuần thánh.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page