Hội nghị thượng đỉnh

các tôn giáo trong khối G8

 

Hội nghị thượng đỉnh các tôn giáo trong khối G8.

Roma [AFP 15/06/2009] - Nhân cuộc họp thượng đỉnh của các cường quốc kinh tế khối G8 diễn ra tại Aquila, Ý, các tôn giáo trong khối này cũng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh tại Roma.

Kể từ cuộc gặp gỡ tại Mascova hồi năm 2006, các tôn giáo trong khối G8 qui tụ đại diện của các tôn giáo trong khối cũng tổ chức một cuộc gặp gỡ tại Roma trong hai ngày: thứ Ba 16  tháng 6 và thứ Tư 17 tháng 6 năm 2009.

Ðức cha Vincenzo Paglia, chủ tịch Ủy ban đại kệt và đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Ý cho biết: hầu như tất cả mọi tôn giáo đều cử đại diện đến tham dự cuộc gặp gỡ.

Ðức cha Paglia giải thích rằng trong cuộc gặp gỡ, các vị đại diện các tôn giáo trong khối G8 cũng suy tư về những vấn đề lớn được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh khối G8. Sau hai ngày gặp gỡ, các vị đại diện các tôn giáo sẽ gởi đến các giới hữu trách chính trị trong khối một sứ điệp.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban đại kết và đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Ý nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính không thể không liên quan đến những vấn đề tôn giáo và đạo đức.

Theo chương trình, cuộc gặp gỡ của các vị đại diện tôn giáo trong khối G8 bắt đầu bằng một chuyến viếng thăm Aquila, là nơi đã xảy ra trận động đất hồi đầu tháng 4 năm 2009, khiến cho gần 300 người bị thiệt mạng và nhiều nhà thờ bị phá hủy. Ðức cha Paglia nhấn mạnh rằng "để suy tư về những vấn đề của thế giới một cách sâu xa, cần phải khởi đi từ những vết thương sâu xa nhứt". Ngài nói: "chúng tôi xác tín rằng các tôn giáo đã trở lại trên sân khấu thế giới và phải mang lại sứ điệp tinh thần nhắm đến hòa bình cho mọi người".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page