Caritas kêu gọi đối thoại với Bắc Hàn

 

Caritas kêu gọi đối thoại với Bắc Hàn.

Roma [AFP 16/06/2009] - Hôm thứ Ba 16 tháng 6 năm 2009, tổ chức Caritas quốc tế đã kêu gọi đối thoại với Bắc Hàn trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Caritas e ngại rằng điều mà Tổ chức này gọi là "võ mồm" sẽ làm cho thế giới quên đi những nhu cầu nhân đạo khẩn thiết của nhân dân Bắc Hàn.

Ông Patrick Nicholson, phát ngôn viên của Caritas quốc tế có trụ sở tại Roma, nói rằng cách thế duy nhứt để thúc đẩy Bắc Hàn lắng nghe là cho họ thấy rõ sự trợ giúp mà nước này đang chờ đợi. Ông Nicholson cho biết: hiện có đến 23 triệu người dân Bắc Hàn đang bị đói trầm trọng.

Caritas quốc tế cho rằng cuộc đối đầu bằng quân sự sẽ có những hậu quả tàn khốc cho những người nghèo tại Bắc Hàn và tạo bất ổn cho vùng này.

Theo tổ chức Caritas, chỉ có những cuộc thương thuyết thật sự với những mục tiêu trợ giúp cụ thể cho dân chúng mới có thể bảo đảm được những tiến bộ trong việc hạ giảm những đau khổ của dân chúng và khuyến khích Bắc Hàn tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Những căng thẳng trong vùng đã trở nên trầm trọng kể từ khi chế độ cộng sản Bắc Hàn cho thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai vào ngày 25 tháng 5 năm 2009.

Chính phủ Bình Nhưỡng cũng loan báo rằng họ không tôn trọng hiệp ước đình chiến hồi năm 1953, chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên.

Ngày 12 tháng 6 năm 2009, Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh đưa ra nghị quyết trừng phạt Bắc Hàn vì cuộc thử nghiệm hạt nhân nói trên.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page