Tái cấu trúc Ủy ban Ecclesia Dei

 

Tái cấu trúc Ủy ban Ecclesia Dei.

Roma [Zenit 16/06/2009] - Ðại diện của Huynh Ðoàn Công giáo thủ cựu Piô X xác nhận rằng Bộ Giáo Lý Ðức Tin đã loan báo từ nay sẽ giám sát các cuộc thảo luận với Huynh đoàn.

Ðức cha Bernard Fellay, thủ lãnh của Huynh đoàn Piô X đã tiết lộ với hãng thông tấn Zenit rằng bộ giáo lý đức tin đã thông báo cho ngài biết: từ đây cho đến ngày 20 tháng 6 năm 2009, bộ sẽ cho công bố một "tự sắc" của Ðức thánh cha Beneđitô XVI về cơ cấu mới của Ủy ban Ecclesia Dei [Giáo hội của Chúa], tức Ủy ban đặc trách về Huynh Ðoàn.

Vị Giám mục thủ cựu này cũng xác nhận rằng ngài đã gặp Ðức hồng y William Levada, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin hôm 5 tháng 6 năm 2009.

Trong một chuyến viếng thăm Toronto hôm thứ Hai 15 tháng 6 năm 2009, bề trên của Huynh đoàn Piô X đã giải thích rằng Ủy ban Ecclesia Dei, được đức Gioan Phaolô II cho thành lập để giám sát tiến trình tái hội nhập Huynh đoàn vào trong Giáo hội, sẽ tiếp tục là một bộ phận riêng biệt trong lòng Bộ Giáo Lý đức tin.

Ðức cha Fellay còn cho biết: người đứng đầu Ủy ban này sẽ là một thành viên của Bộ Giáo lý đức tin.

Tưởng cũng nên nhắc lại: vị Giám mục này và ba vị Giám mục khác được đức cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre truyền chức Giám mục hồi năm 1988 mà không có phép của Tòa Thánh đã bị vạ tuyệt thông và vạ này chỉ được rút lại hồi cuối tháng Giêng năm 2009.

Tuy nhiên cho tới nay, Huynh đoàn Piô X vẫn chưa có được quy chế cần thiết theo đúng giáo luật để có thể thi hành chức vụ một cách hợp pháp. Ðể được quy chế này, như Ðức thánh cha đã giải thích trong lá thư gởi cho các Ðức giám mục trên thế giới dạo tháng 3 năm 2009, Huynh đoàn Piô X phải chấp nhận toàn bộ giáo huấn của Công Ðồng Vatican II và huấn quyền của các vị Giáo hoàng kể từ sau Công Ðồng.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page