Ðức thánh cha kêu gọi

canh tân việc giảng dạy giáo lý tại Áo

 

Ðức thánh cha kêu gọi canh tân việc giảng dạy giáo lý tại Áo.

Vatican [Zenit 16/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi canh tân việc giảng dạy giáo lý và đào sâu Công Ðồng Vatican II tại Áo.

Theo một thông cáo của Tòa thánh, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2009, Ðức thánh cha đã cùng với 5 vị Hồng y đứng đầu 5 bộ tại giáo triều gặp gỡ với 4 vị giám mục Áo và Ðức sứ thần Tòa thánh tại nước này. Trong cuộc gặp gỡ, Ðức thánh cha đã cùng với các vị đề cập đến tình hình tại giáo phận Linz và Giáo hội tại Áo nói chung để tìm ra giải pháp cho các vấn đề hiện nay.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Tòa thánh đã bổ nhiệm cha Gerhard Wagner làm Giám mục phụ tá giáo phận Linz. Nhưng việc bổ nhiệm này đã gặp nhiều chống đối khiến cho vị linh mục bị xem là bảo thủ này phải đệ đơn từ chức.

Trong cuộc gặp gỡ vừa qua, Ðức thánh cha đã nhắc lại sự khẩn thiết cần phải đào sâu đức tin và sự trung thành với giáo huấn của Công đồng Vatican II cũng như quyền giáo huấn của Giáo hội sau Công đồng. Ngoài ra, Ðức thánh cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc canh tân giảng dạy giáo lý dưới ánh sáng của Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo.

Cũng trong cuộc gặp gỡ, Ðức thánh cha và 4 vị giám mục đại diện của Giáo hội tại Áo đã cùng với các vị đại diện của giáo triều đề cập đến những vấn đề giáo thuyết, mục vụ, tình trạng của hàng giáo sĩ, giáo dân, các chủng viện, các phân khoa thần học tại Linz và các giáo phận khác ở Áo.

Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, về phía Giáo hội Áo có Ðức hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục Vienne, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, Ðức tổng giám mục Giáo phận Vienne và hai vị khác. Về phía Tòa thánh, có Ðức hồng y Giovanni Battista Re, bộ trưởng bộ Giám mục, Ðức hồng y William Levada, bộ trưởng bộ Giáo lý đức tin, Ðức hồng y Claudio Hummes, bộ trưởng bộ Giáo sĩ, Ðức hồng y Zenon Grocholewski, bộ trưởng bộ Giáo dục Công giáo và Ðức hồng y Stanislas Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Giáo dân.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page