Các tín hữu Mehico cầu xin Ðức Mẹ

chấm dứt bạo động

 

Các tín hữu Mehico cầu xin Ðức Mẹ chấm dứt bạo động.

Mehico [CNA 15/06/2009] - Khoảng 5 trăm ngàn tín hữu Kitô thuộc giáo phận Durango, Mehico, đã tập trung tại Vương cung Thánh đường Ðức Mẹ Guadalupe trong thành phố Mehico để cầu xin cho nạn bạo động do các băng đảng tội phạm có tổ chức gây ra, sớm chấm dứt.

Ðây là cuộc hành thương lần thứ 116 của giáo phận Durango. Cuộc hành hương đã diễn ra sau khi Ðức cha Gonzalez Martinez, Tổng giám mục giáo phận lên tiếng tố cáo sự hiện diện của các tay trùm ma túy trong vùng.

Cha Manuel Ramirez, người tổ chức cuộc hành hương cho biết: trên đường đi hành hương, nhiều người đã dừng lại tại các thành phố để lấy sức hầu tiếp tục cuộc hành trình. Càng đến gần Ðền Thánh, nhiều người càng cảm thấy phấn khởi vì cảm nhận được sức sống của cộng đồng.

Mặt khác, Ðức cha Aguire Francio, Tổng giám mục Acapulco cho biết: một linh mục và hai chủng sinh trên đường đi tỉnh tâm đã bị sát hại hôm 13 tháng 6 năm 2009 tại Ciudad Altamirano, một vùng có nhiều bạo động do các trùm ma túy tạo ra. Kể từ khi tổng thống Calderon nhậm chức hồi tháng 12 năm 2006 đến nay, cuộc chiến chống lại các tổ chức buôn bán ma túy tại Mehico đã làm cho trên 10 ngàn người thiệt mạng.

Ðức Tổng giám mục Acapulco nói rằng chưa thể xác định được nguyên nhân khiến cho vị linh mục và hai chủng sinh trên đây bị sát hại. Nhưng các cuộc bạo động do các tổ chức buôn bán ma túy gây ra đã luôn khiến cho mạng sống của linh mục và tu sĩ bị đe dọa.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page