Ðức thánh cha tiếp kiến

các thành viên của Sáng Hội

"Centesimus Annus-Pro Pontifice"

 

Ðức thánh cha tiếp kiến các thành viên của Sáng Hội "Centesimus Annus-Pro Pontifice".

Roma [Zenit 15/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi phát huy một mô thức phát triển mới quan tâm đến những đòi hỏi của tình liên đới nhiều hơn.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các thành viên của Sáng hội "Centesimus Annus- Pro Pontifice" sáng thứ Bảy 13 tháng 6 năm 2009, Ðức thánh cha nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay cho thấy cần phải đặt lại vấn đề về một số mô hình kinh tế và tài chính.

Ðức thánh cha cũng loan báo rằng trong thông điệp sắp được cho công bố, ngài đề cập đến những giá trị cần phải được cổ võ và không ngừng bênh vực để thực hiện một cuộc sống chung thực sự tự do và liên đới.

Sáng hội mang tên thông điệp "Centesimus annus" của đức Gioan Phaolô II có trụ sở tại Vatican. Sáng hội có mục đích cổ võ việc phát huy những giá trị nhân bản, đạo đức, xã hội và kito được đức Gioan Phaolô II trình bày trong thông điệp Centesimus Annus hồi năm 1991 nhân dịp kỷ niệm 100 năm đức Leo XIII ban hành thông điệp "Rerum Novarum" về những vấn đề xã hội mới.

Mặt khác, trong sứ điệp gởi cho các tham dự viên Hội Nghị Quốc Tế chống nạn buôn người, Ðức thánh cha kêu gọi hãy can đảm bênh vực các quyền con người.

Ðược biết Hội Nghị Quốc Tế chống tệ nạn buôn người do Liên hiệp các bề trên dòng nữ và tổ chức di dân thế giới IOM đồng tổ chức tại Roma đã khai diễn hôm 15 tháng 6 năm 2009 và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 6 năm 2009. Hội nghị có chủ đề "Hội Nghị năm 2009: các nữ tu trong mạng lưới chống lại nạn buôn người".

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha cầu mong rằng cuộc gặp gỡ đày ý nghĩa này sẽ gia tăng ý thức về giá trị vô song của sự sống và dấn thân một cách can đảm hơn để bênh vực các quyền con người".

Theo ước tính, con số nạn nhân của tệ nạn buôn người trên thế giới ngày nay lên đến 6 triệu người, trong số này một nửa bị khai thác trong kỷ nghệ tình dục.

Hội nghị chống buôn người đã được Ðức cha Antonio Maria Veglio, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ di dân, khai mạc sáng thứ Hai 15 tháng 6 năm 2009.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page