Hội nghị thượng đỉnh

Công giáo và Ấn giáo tại Ấn độ

 

Hội nghị thượng đỉnh Công giáo và Ấn giáo tại Ấn độ.

Mumbai, Ấn độ [Ucanews 11/06/2009] - Một viên chức cấp cao của Tòa Thánh cầm đầu một phái đoàn tham dự một cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Ấn giáo tại Ấn độ để cải thiện các mối quan hệ giữa hai cộng đồng tôn giáo và thăng tiến hòa bình tại đây.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 6 năm 2009.

Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, là người cầm đầu một phái đoàn tòa thánh gồm 8 thành viên để tham dự cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Ấn giáo tại thành phố Mumbai, Tây Ấn.

Tham dự cuộc gặp gỡ, về phía Ấn giáo có một phái đoàn gồm 12 thành viên do ông Shankaracharya Sri Jayendra Saraswati Swami cầm đầu. Ông Swami là một trong 4 lãnh tụ ấn giáo cao cấp nhứt tại Ấn độ.

Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, người đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ, cho biết: đây là lần đầu tiên có một cuộc gặp gỡ lịch sử như thế giữa các vị đại diện của Ðức giáo hoàng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Ấn giáo, để thăng tiến sự hài hòa và tình thân hữu giữa Ấn giáo và Công giáo.

Ðức hồng y Gracias cũng là đệ nhứt phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ. Ngài nói rằng những cuộc tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên lãnh thổ ấn độ đòi hỏi phải cấp bách giúp cho các nhà lãnh đạo Ấn giáo hiểu về Kitô giáo.

Ðức hồng y Tổng giám mục Bombay nói rằng cuộc gặp gỡ sẽ giúp khám phá ra những điểm tương đồng cũng như dị biệt giữa hai tôn giáo và đẩy mạnh sự hòa giải. Cuộc gặp gỡ cũng sẽ nhắn gởi cho mọi người dân Ấn độ rằng các tôn giáo không nên chia rẽ các cộng đồng mà trái lại phải đẩy mạnh sự đoàn kết vì tiến bộ của đất nước. Ðức hồng y cũng hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ thuyết phục các nhóm Ấn giáo về nhu cầu phải đối thoại để thăng tiến sự cảm thông.

Ðức hồng y cho biết: trong hai năm vừa qua, ngài đã gặp gỡ ông Swami hai lần và nhà lãnh đạo ấn giáo này cũng muốn có một cuộc gặp gỡ giữa hai cộng đồng tôn giáo.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page