Phái đoàn Tòa thánh viếng thăm

Trung Tâm Thí Nghiệm nguyên tử

lớn nhứt thế giới

 

Phái đoàn Tòa thánh viếng thăm Trung Tâm Thí Nghiệm nguyên tử lớn nhứt thế giới.

Vatican [CNS 10/06/2009] - Một phái đoàn Tòa thánh đã viếng thăm CERN, trung tâm nghiên cứu hạt nhân lớn nhứt thế giới tại Geneve, Thụy Sĩ.

Phái đoàn do Ðức hồng y Giovanni Lajolo, chủ tịch Hội đồng Quản trị quốc gia thành phố Vatican cầm đầu gồm có Ðức cha Silvano Tomasi, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc tại Geneve, Thụy Sĩ, cha Jose Funes, giám đốc Ðài Thiên Văn Vatican và sư huynh Guy Consolmagno, một nhà thiên văn học của Tòa Thánh.

Phát biểu nhân dịp này, Ðức cha Tomasi nói rằng chuyến viếng thăm đã mở ra một con đường liên lạc quan trọng giữa khoa học và đức tin.

Về phần mình, ông Rolf Dieter Heuer, giám đốc trung tâm CERN, tuyên bố rằng ông muốn chuyến viếng thăm của phái đoàn Tòa Thánh sẽ là một cách để thiết lập một đường giây liên lạc với Tòa Thánh.

Sáng kiến mời phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm Trung Tâm CERN là của ông Ugo Amaldi, chủ tịch của Sáng Hội có tên là "Tera". Sáng hội này cộng tác chặt chẽ với Trung Tâm CERN trong việc tìm cách áp dụng các cuộc nghiên cứu nguyên tử để chửa bệnh ung thư, nhứt là nơi trẻ em.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page