Ðức Tổng Giám Mục Lublin Balan yêu cầu

mọi người không nên công bố

các lá thư riêng của Ðức Gioan Phaolô II

 

Ðức Tổng Giám Mục Lublin Balan yêu cầu mọi người không nên công bố các lá thư riêng của Ðức Gioan Phaolô II.

Warsawa [CNS 10/06/2009] - Ðức Tổng Giám Mục Lublin, Balan, yêu cầu mọi người đừng công bố những lá thư riêng của Ðức Gioan Phaolô II.

Ðức cha Josef Zycinski, Tổng giám mục Lublin nói rằng nếu gia đình nào có những lá thư riêng của Ðức Gioan Phaolô II, hãy cất giữ như một kỷ niệm thánh thiêng, chứ đừng đem ra phổ biến.

Theo Ðức Tổng Giám Mục Lublin, cho phổ biến những lá thư riêng của đức Gioan Phaolô II là một dấu hiệu "tự kỷ thái quá".

Phát biểu trên một đài phát thanh tại Lublin, Ðức cha Zycinski cho biết: chính ngài cũng đang cất giữ một số thư của đức Gioan Phaolô II trong đó ngài đề cập đến một số vấn đề riêng tư.

Sở dĩ Ðức Tổng Giám Mục Lublin lên tiếng như thế là vì gần đây bà Wanda Poltawska, một chuyên gia tâm lý mà Ðức Gioan Phaolô II đã dành cho một sự ưu ái đặc biệt trong gần 60 năm, đã quyết định cho phổ biến những trao đổi thư từ giữa bà với vị Giáo hoàng này.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page