Tổng giám mục gốc cùng đinh tại Ấn độ

lên tiếng kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo

 

Một vị Tổng giám mục gốc cùng đinh tại Ấn độ lên tiếng kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo.

Hyderabad, Ấn độ [Asianews 10/06/2009] - Một vị Tổng giám mục gốc cùng đinh tại Ấn độ lên tiếng kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo.

Ðức cha Marampudi Joji, Tổng giám mục Hyderabad, kiêm phó chủ tịch điều hành của Liên Hiệp các Giáo hội Kitô tại bang Andhra Pradesh, tuyên bố: "Tôi là người thuộc gốc cùng đinh đầu tiên làm Giám mục tại Ấn độ. Tôi có bổn phận phải bảo đảm rằng những tín hữu Kitô cùng đinh nhứt phải được hưởng mọi quyền như những người cùng đinh khác".

Hôm thứ Sáu 5 tháng 6 năm 2009, Ðức cha Joji đã cầm đầu một phái đoàn gồm 40 thành viên của Liên Hiệp các Giáo hội Kitô đến gặp thủ tướng bang Andhra Pradesh, người vừa mới bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Trong cuộc gặp gỡ, Ðức tổng giám mục Hyderabad đã kêu gọi thủ tướng bang Andhra Pradesh hãy bảo vệ tự do tôn giáo và quyền được cải đạo để các tín hữu Kitô gốc cùng đinh có thể hưởng được các quyền như những người cùng đinh Ấn giáo, Phật giáo và đạo Sikh.

Người cầm quyền tại bang Andhra Pradesh cam kết rằng ông sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận với chính phủ liên bang, nhứt là với các bộ trưởng tư pháp và công bình xã hội.

Thủ tướng bang Andhra Pradesh cũng nói rằng ông sẵn sàng cầm đầu một phái đoàn các Giáo hội để đi gặp thủ tướng Manmohan Singh vào ngày 19 tháng 6 năm 2009.

Trọng tâm của vấn đề là đạo luật được chính phủ ấn độ ban hành năm 1950: đạo luật này chỉ dành một tỷ lệ nhỏ cho giai cấp cùng đinh trong công tác giáo dục và các chức vụ công quyền. Ðạo luật này cũng giới hạn các quyền lợi của những người cùng đinh nào đã trở lại Kitô giáo hay Hồi giáo.

Theo Ðức cha Joji, một đạo luật có tính cách kỳ thị như thế vi phạm các điều 15 và 25 trong Hiến Pháp Ấn độ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page