Một cuốn sách mới về Ðức Piô XII

 

Một cuốn sách mới về Ðức Piô XII.

Roma [CNA 10/06/2009] - Báo Người Quan Sát Roma giới thiệu một cuốn sách mới về đức Piô XII.

Hôm thứ Tư 10 tháng 6 năm 2009, ông Giovanni Maria Vian, giám đốc báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã giới thiệu một cuốn sách mới có tựa đề "Bênh vực Ðức Piô XII: những luận cứ của lịch sử".

Cuốn sách thu thập nhiều văn kiện và bài viết đã từng được Báo Người Quan Sát Roma cho đăng tải. Cuốn sách nhắc lại rằng vào lúc qua đời, đức Piô XII đã được cả thế giới ca tụng vì những hoạt động của ngài. Nhưng theo ông Vian, hình ảnh của vị Giáo hoàng này đã thay đổi kể từ năm 1963.

Theo giám đốc của Báo Người Quan Sát Roma, hình ảnh của vị Giáo hoàng này thay đổi trước tiên là vì những chọn lựa chính trị khó khăn mà ngài đã làm khi khởi đầu chức vụ, cách riêng trong và sau đệ nhị thế chiến. Ông Vian cho biết: đức Piô XII là một người rất chống cộng, do đó bộ máy tuyên truyền của Liên Xô đã rêu rao rằng ngài là một kẻ đồng lỏa với Ðức quốc xã và những hành động tội ác của chủ nghĩa này, mặc dù ngài đã lên án chủ nghĩa này cũng như mọi hình thức độc tài.

Lý do thứ hai khiến hình ảnh của đức Piô XII thay đổi là việc đức Gioan 23 được bầu làm Giáo hoàng. Vì tuổi già sức yếu, đức Gioan 23 chỉ được xem như một vị Giáo hoàng chuyển tiếp. Nhưng được tặng cho danh hiệu "vị Giáo hoàng nhân lành" cộng với cung cách hoàn toàn khác với vị tiền nhiệm của mình cũng như quyết định triệu tập Công Ðồng Vatican II, đức Gioan 23 đã làm thay đổi hình ảnh của đức Piô XII.

Cuốn sách mới được báo người quan sát Roma giới thiệu ghi lại rằng trong thời đệ nhị thế chiến, đức Piô XII đã có những nỗ lực nhân đạo chưa từng có. Ngài đã cứu sống nhiều mạng người, trong đó có hàng ngàn người Do thái.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page