Ðức thánh cha ôn lại tư tưởng

của thánh John Scotus Erigena

 

Ðức thánh cha ôn lại tư tưởng của thánh John Scotus Erigena.

Roma [CNA 10/06/2009] - Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 10 tháng 6 năm 2009, Ðức thánh cha Beneđitô XVI ôn lại tư tưởng của thánh John Scotus Erigena, một nhà thần học Ái Nhĩ Lan vào thế kỷ thứ 9. Vị thánh này dạy rằng quyền bính đích thực và lý trí không bao giờ đối nghịch nhau.

Nắm vững văn hóa Hy lạp và giáo thuyết của các thánh giáo phụ Latinh, thánh Scotus nghiên một cách đặc biệt các tác phẩm của giáo phụ Dionysius. Thánh nhân đã dịch các tác phẩm của vị giáo phụ này sang tiếng Latinh.

Theo Ðức thánh cha, các tác phẩm của thánh Scotus rất quan trọng bởi vì thánh nhân nhấn mạnh đến nhu cầu phải "không ngừng tìm kiếm chân lý". Vị thánh người Ái nhĩ Lan này quảng diễn một số tư tường thần học và tu đức vẫn còn có giá trị ngay cả đối với các nhà thần học ngày nay.

Theo thánh nhân, quyền bính và lý trí không bao giờ đối nghịch nhau. Tôn giáo đích thực và triết lý đích thực phù hợp nhau. Không một quyền bính nào được phép ngăn cản con người khỏi sự chiêm nghiệm của lý trí.

Thánh nhân dạy rằng Kinh Thánh là một quà tặng của Thiên Chúa để dạy con người nhớ "mọi sự đã được ghi khắc trong trái tim nó ngay từ lúc được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng đã bị tội nguyên tổ làm cho quên đi."

Nhưng theo thánh Scotus, chính nhờ không ngưng thanh luyện con mắt, trái tim và tâm trí, chúng ta mới có thể lãnh hội được chân lý. Ðây là con đường dẫn đưa tạo vật có lý trí đến cánh cửa của mầu nhiệm thần linh.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page