Cuộc hành hương vì hòa bình

của một nhà Sư và

hai Linh mục Công giáo Hàn Quốc

đã kết thúc

 

Cuộc hành hương vì hòa bình của một nhà Sư và hai Linh mục Công giáo Hàn Quốc đã kết thúc.

Hàn quốc [ICN 9/06/2009] - Một nhà Sư Phật giáo và hai Linh mục Công giáo Hàn quốc đã hoàn tất cuộc hành hương vì sự sống và hòa bình trải dài 400 cây số.

Hôm 6 tháng 6 năm 2009, tại Imjingak, gần khu phi quân sự giáp giới Bắc Hàn, Thượng tọa Kukyung và hai cha Paul Moon Kyu Hyon và Simon Chun Jong Hun đã hoàn tất cuộc hành trình mà các vị đã khởi sự 9 tháng trước tại Jirisan, một vùng núi ở phía Nam Hàn Quốc.

Trong cuộc hành trình, cứ mỗi ba bước, ba vị dừng lại, sấp mình xuống đất trong tư thế truyền thống của Phật giáo.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 6 tháng 6 năm 2009, nhà Sư Phật giáo và hai vị Linh mục Công giáo này nói rằng các ngài đã thấy các mối đe dọa đối với hòa bình và các điều kiện sống của dân chúng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng.

Ba nhà hành hương vì hòa bình và sự sống này tuyên bố: "Nền dân chủ của chúng ta đã yếu kém và cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn hơn. Dân chúng ngày càng khốn khổ và bán đảo này đang đứng trước hiểm họa chiến tranh".

Các vị cũng nói đến nhiều cuộc xung đột trong nước.

Cha Mark Kim In Kook, thuộc hội các Linh mục vì Công lý tại Hàn quốc, nói với hãng thông tấn Ucanews rằng ba nhà hành hương trên đây đã chứng tỏ rằng tôn giáo có thể góp phần mang lại công ích cho xã hội.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page