Sứ điệp của Ðức thánh cha

gởi các Ðức giám mục Venezuela

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha gởi các Ðức giám mục Venezuela.

Vatican [Zenit 9/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi hiệp nhứt và thánh thiện trong Giáo hội tại Venezuela.

Trong bài nói chuyện với các Ðức giám mục Venezuela, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên Tòa thánh các sinh hoạt của Giáo hội địa phương, Ðức thánh cha kêu gọi các ngài hãy "cổ võ sự hiệp nhứt giữa các vị chủ chăn và đặt sự nên thánh lên ưu tiên hàng đầu."

Ðức thánh cha nhìn nhận rằng các thách đố mà các Ðức giám mục Venezuela đang trải qua ngày càng nhiều và khó khăn, nhứt là trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Tuy nhiên, theo Ðức thánh cha, giai đoạn hiện tại cũng mở ra nhiều hy vọng. Cũng như với hai người môn đệ đi về Emmaus, Chúa Kitô Phục Sinh cũng đang đồng hành với chúng ta để thông ban thần khí yêu thương và sức mạnh hầu chúng ta có thể mở lòng ra đón nhận một tương lai đày hy vọng và sự sống vĩnh cửu.

Trong bài diễn văn đọc trước các Ðức giám mục Venezuela, Ðức thánh cha cũng nói rằng Giám mục là người cần phải có đời sống thiêng liêng sâu xa để cho mọi người thấy được tầm quan trọng của đức tin cũng như ơn gọi nên thánh.

Cũng nhân dịp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Ðức cha Ubaldo Santana, chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela đã nói rằng chương trình hành động của tổng thống Chavez đã tạo ra bạo động, bất ổn và hận thù cũng như làm nguy hại cho một xã hội dân chủ và hòa bình.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela cho biết: Hội đồng Giám mục đã nhiều lần kêu gọi hòa bình và hòa giải trước nhiều hiểu lầm và tấn công của chính phủ.

Ðức cha Santana nói rằng Hội đồng Giám mục Venezuela đã từng nhắc nhở các nhà lãnh đạo chính trị và mọi công dân về những nguyên tắc nền tảng trong giáo huấn xã hội của Giáo hội. Các Ðức giám mục Venezuela không ngừng bênh vực những người nghèo khổ nhứt trong xã hội và luôn mưu cầu công ích cũng như sự sống chung hòa bình trong xã hội dân chủ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page