Giải thưởng

"Con đường dẫn đến Hòa Bình"

 

Giải thưởng "Con đường dẫn đến Hòa Bình".

Roma [Zenit 9/06/2009] - Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc nói rằng giải "Con đường dẫn đến Hòa bình" được trao cho Ðức cố Giám mục Rahno, Iraq, là để kêu gọi tôn trọng và thăng tiến tự do tôn giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại Giải cùng tên với Sáng Hội "Con đường dẫn đến Hoa bình" đã được trao tặng cho Ðức cố Tổng giám mục Mossoul hôm 9 tháng 6 năm 2009.

Ðức cha Paulos Faraj Rahno, Tổng giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Calde giáo phận Mossoul, Bắc Iraq, đã bị bắt cóc và sát hại hồi tháng 2 năm 2008.

Phát biểu nhân dịp trao tặng giải thưởng cho Ðức cố Tổng giám mục, Ðức cha Celestino Migliore, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, đồng thời là chủ tịch của Sáng Hội "Con đường dẫn đến Hòa bình" nhấn mạnh đến sự khẩn thiết cần phải tôn trọng và thăng tiến tự do tôn giáo, vốn là một quyền căn bản gắn liền với mọi người và mọi cộng đồng tín hữu trên khắp thế giới.

Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức cha Migliore nói rằng Ðức cố Tổng giám mục Raho và bao nhiêu tín hữu Kitô Iraq khác đã phải chịu đau khổ và họ tiếp tục làm chứng cho hòa bình.

Ðức cha Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc giải thích rằng mục đích của Sáng Hội "Con đường dẫn đến Hòa bình" là đề cao và nhìn nhận một nhân vật nổi bật đã và đang tích cực hoạt động cho hòa bình trong một lãnh vực đặc biệt.

Theo Ðức cha Migliore, một trong những cách để tưởng nhớ Ðức cha Rahno và các tín hữu Iraq là cầu nguyện và tỏ tình liên đới.

Vị đại diện của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc cũng nhấn mạnh đến vai trò của cộng đồng Kitô tại Iraq là cổ võ sự tôn trọng các quyền của mỗi một tín hữu Kitô. Theo Ðức cha Migliore, cộng đồng tín hữu này cần phải tiếp tục vai trò đặc thù của mình là làm trung gian trong một xã hội đã bị xâu xé vì những căng thẳng và xung đột đủ loại.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page