Israel ra đình chỉ

lệnh buộc các cơ sở Giáo hội đóng thuế

 

Israel ra đình chỉ lệnh buộc các cơ sở Giáo hội đóng thuế.

Roma [Asianews 8/06/2009] - Chính phủ Israel đình chỉ lệnh buộc một số cơ sở Giáo hội phải đóng thuế.

Một thông cáo báo chí của Tòa đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh cho biết chính phủ nước này đình chỉ lệnh buộc các cơ sở giáo dục của Giáo hội phải đóng thuế.

Hôm 20 tháng 5 năm 2009, ông Yehezkel Abrahamoff, Giám đốc Thuế vụ thuộc bộ Tài chính Israel đã thông báo cho các cơ sở giáo dục của Giáo hội biết là chính phủ quyết định tịch thu một số tài sản của Giáo hội và xem đây như một phần thuế mà Giáo hội phải đóng cho nhà nước.

Quyết định này được xem như một toan tính nhằm chận đứng các cuộc thảo luận giữa chính phủ Israel và Tòa Thánh về qui chế giáo dục, bác ái và thuế má của Giáo hội tại Israel.

Tuy nhiên, mới đây, bộ Ngoại giao Israel nói rằng quyết định trên đây của bộ Tài chính là một hiểu lầm. Bộ Ngoại giao Israel qui trách cho hành động cẩu thả của một viên chức chính phủ.

Theo nhận định của hãng thông tấn Asianews, việc Israel đón tiếp Ðức thánh cha Beneđitô XVI một cách nồng hậu trong chuyến viếng thăm Thánh Ðịa từ ngày8 đến 15 tháng 5 năm 2009 là một dấu hiệu cho thấy Tòa thánh và Israel sẽ sớm đạt được một Thỏa Ước về qui chế của Giáo hội tại Israel.

Nhận định về việc chính phủ Israel ra lệnh đình chỉ việc đánh thuế vào các cơ sở giáo dục của Giáo hội, linh mục David Jaeger, đại diện của Quản thủ Thánh địa trong cuộc thương thuyết, đã tỏ ra hoan hỉ vì quyết định của chính phủ Israel. Cha Jaeger tin rằng các cuộc thương thuyết giữa Israel và Tòa Thánh sẽ tiếp tục trong bầu khí cởi mở nhằm tiến tới việc ký thỏa ước càng sớm càng tốt.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page