Phản ứng của các Ðức giám mục Âu Châu

về cuộc bầu cử Nghị Viện Âu Châu

 

Phản ứng của các Ðức giám mục Âu Châu về cuộc bầu cử Nghị Viện Âu Châu.

Rotterdam, Hòa Lan [Zenit 8/06/2009] - Các Ðức giám mục Âu châu cho rằng tỷ lệ tham gia bầu cử Nghị Viện Âu Châu thấp là một dấu hiệu cho thấy vẫn chưa có một xã hội dân sự tại lục địa này.

Nhân cuộc bầu cử Nghị Viện Âu Châu từ ngày 4 đến 7 tháng 6 năm 2009, Ðức cha Adrianus Van Luyn, Giám mục Rotterdam, Hòa Lan, kiêm chủ tịch Ủy Ban các Hội đồng Giám mục Cộng Ðồng Âu Châu, đã chúc mừng các nghị viên Âu châu được 27 quốc gia thành viên bầu lên.

Ðức cha Luyn cầu chúc các tân nghị viên "nhiều thành công và ơn lành của Chúa trong việc thực thi chức vụ của mình". Ðức cha cũng hy vọng rằng cuộc đối thoại của các Giáo hội với các tổ chức Âu châu, nhứt là với Nghị Viện Âu Châu, có thể được đào sâu để phục vụ phẩm giá con người và công ích.

Tuy nhiên, Ðức cha chủ tịch các Hội đồng Giám mục của cộng đồng Âu châu lấy làm tiếc về tỷ lệ tham gia bầu cử thấp của người dân trong lục địa. Nhận định về tỷ lệ 42.9 phần trăm cử tri đi bầu, Ðức cha Luyn cho rằng đây là một điều khó hiểu bởi vì Nghị Viện Âu châu sẽ có một ảnh hưởng lớn nếu Hiệp Ước Lisboa được thi hành.

Theo vị Giám mục Hòa lan này, mặc dù tiến trình dân chủ của Liên Âu ngày càng tiến tới, một xã hội Âu châu vẫn chưa được thành hình. Ngài nói rằng các tổ chức Âu châu, các chính phủ quốc gia, các đảng phái chính trị và ngay cả các Giáo hội đều phải nêu lên câu hỏi: mình đã thực sự đóng góp để tạo ra "một ý thức âu châu" nơi dân chúng chưa?

Ðức cha chủ tịch các Hội đồng Giám mục trong cộng đồng Âu châu nhắc lại rằng từ 60 năm nay, việc hình thành một khối Âu châu được xem như một tiến trình độc nhứt vô nhị trong lịch sử nhân loại và vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp bách. Thật vậy, đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế, thực phẩm và thay đổi thời tiết, không có một chọn lựa nào khác hơn là "cần phải có một Âu châu thống nhứt, nói cùng một tiếng nói và dấn thân vì công lý và hòa bình" trong lục địa cũng như trên khắp thế giới.

Trong phiên khoáng đại mùa xuân vừa qua, các Ðức giám mục thành viên của Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu đã cho công bố một tuyên ngôn với tựa đề "Xây dựng Ngôi Nhà Âu Châu". Trong tuyên ngôn, các vị kêu gọi các tín hữu kitô hãy tham gia cuộc bầu cử Nghị Viện Âu châu.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page