Một giáo phận tại Ðức cảnh cáo

sẽ ra vạ tuyệt thông cho các linh mục thủ cựu

 

Một giáo phận tại Ðức cảnh cáo sẽ ra vạ tuyệt thông cho các linh mục thủ cựu.

Oxford, Anh quốc [CNS 5/06/2009] - Các giới chức của giáo phận Regensburg, Ðức lên tiếng cảnh cáo về việc Huynh đoàn thủ cựu Pio X đang tìm cách phong chức linh mục mà không có phép của Tòa Thánh. Các giới chức này nói rằng hành động này có thể dẫn đến vạ tuyệt thông.

Ông Jukub Scholz, phát ngôn viên của Tòa giám mục Regensburg khẳng định: việc Huynh đoàn Pio X phong chức linh mục là một hành động trái với giáo luật, bởi vì huynh đoàn này không được phép phong chức linh mục cho riêng huynh đoàn".

Ông Scholz cho biết Ðức giám mục Regensburg đang chờ đợi một phán quyết của Tòa Thánh về vấn đề này. Nhưng ông Scholz cũng nói rằng ra vạ tuyệt thông cho các tân Linh mục và vị Giám mục nào truyền chức cho họ là một điều gần như chắc chắn.

Phát ngôn viên của Tòa giám mục Regensburg đã có phản ứng như trên sau khi Huynh đoàn Pio X loan báo sẽ phong chức cho ba linh mục và ba phó tế trong chủng viện của Huynh đoàn tại Zaitskofen, Bavaria vào ngày 27 tháng 6 năm 2009. Ngoài ra, Huynh đoàn này cũng cho biết sẽ tiến hành phong chức cho 18 linh mục khác tại Trung tâm của Huynh Ðoàn là Econe, Thụy Sĩ và tại Winona, bang Minnesota, Hoa kỳ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page