Một phụ nữ thuộc giai cấp cùng đinh

được bầu làm chủ tịch Quốc Hội Ấn độ

 

Các phụ nữ Kitô Ấn độ vui mừng vì một phụ nữ thuộc giai cấp cùng đinh được bầu làm chủ tịch Quốc Hội.

New Delhi [Ucanew 3/06/2009] - Các phụ nữ Kitô Ấn độ vui mừng vì một phụ nữ thuộc giai cấp cùng đinh được bầu làm chủ tịch Quốc hội nước này.

Hôm 3 tháng 6 năm 2009, bà Meira Kumar, 64 tuổi, đã được bầu làm chủ tịch Quốc hội Ấn độ.

Thủ tướng Ấn độ, ông Manmohan Singh, đã chúc mừng bà và nói rằng bà đã làm nên lịch sử vì là người phụ nữ đầu tiên và là người thuộc giai cấp cùng đinh thứ hai nắm giữ chức vụ này trong lịch sử 62 năm độc lập của Ấn độ.

Bà Kumar nói rằng bà sẽ nỗ lực để ngày càng có nhiều người trẻ và phụ nữ tham gia vào việc điều hành đất nước. Bà cũng hứa sẽ đẩy mạnh việc thông qua một dự luật dành 33 phần trăm số ghế tại quốc hội cho phụ nữ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page