Sự thành công của chiến dịch

giáo lý trên mạng tại Seoul, Hàn Quốc

 

Sự thành công của chiến dịch giáo lý trên mạng tại Seoul, Hàn Quốc.

Seoul, Hàn Quốc [Asianews 3/06/2009] - Chiến dịch giáo lý trên mạng của Tổng giáo phận Seoul, Hàn Quốc, gặt được nhiều thành quả tốt đẹp. Trong 4 năm qua, số người chịu phép rửa trong Tổng giáo phận lên đến 4 ngàn người.

Do sáng kiến của Ðức ông Yeom Su Jeong, Tổng đại diện giáo phận, chiến dịch đã được tung ra hồi năm 2005. Việc dạy giáo lý trên mạng Internet đã giúp cho hàng ngàn người theo học các lớp chuẩn bị chịu phép rửa.

Trong một điện thư gởi cho các giáo xứ và cộng đồng, cha Lee Ki Jeong, người phối hợp chương trình, giải thích rằng có rất nhiều người muốn trở lại Công giáo, nhưng không thể theo học các lớp giáo lý theo một thời khóa biểu nhứt định.

Chương trình giáo lý trên mạng cũng có giá trị như các khóa giáo lý trong các giáo xứ. Các dự tòng theo học trên mạng cũng có thể hoàn thành khóa học. Sau đó họ được một linh mục quản nhiệm phỏng vấn để xem có đủ điều kiện để đón nhận phép rửa không.

Cha Lee nói: "Ðây là một phương pháp mới được thích nghi với cuộc sống hiện đại và áp dụng thành công trong mọi giáo xứ".

Ðược biết dân số Hàn quốc hiện nay là 48 triệu rưởi người. Giáo hội Công giáo có khoảng 4 triệu 7 trăm ngàn người. Tại Seoul, thành phố có trên 10 triệu người, có khoảng 1 triệu 4 trăm ngàn người công giáo rải rác trong 215 giáo xứ và được chăm sóc mục vụ bởi một ngàn linh mục.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page