Quan hệ đồng tính không nên là

thành phần của luật di dân đoàn tụ gia đình

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ nói rằng những quan hệ đồng tính không nên là thành phần của luật di dân đoàn tụ gia đình.

Washington [CWN 3/06/2009] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ nói rằng các quan hệ đồng tính không nên được xem như thành phần của luật di dân đoàn tụ gia đình.

Ðức cha John Wester, Giám mục thành phố Salt Lake, kiêm chủ tịch ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, chống lại một dự luật của quốc hội nhằm cho phép các cặp hôn nhân đồng tính cũng được hưởng các quyền lợi trong vấn đề di dân.

Theo Ðức cha Wester, một dự luật như thế sẽ làm xói mòn định chế hôn nhân và gia đình. Ðức cha chủ tịch Ủy ban Di Dân của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ khẳng định rằng dự luật này đi ngược lại với bản chất của hôn nhân vốn được cả Giáo hội lẫn nhà nước nhìn nhận.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page