Phản đối vụ nổ bom tại

một nhà thờ Công giáo ở thủ đô Katmandu

 

Các tín hữu kitô Nepal biểu tình phản đối vụ nổ bom tại một nhà thờ Công giáo ở thủ đô Katmandu.

Kathmandu [Ucanews 2/06/2009] - Các tín hữu kitô Nepal biểu tình phản đối vụ nổ bom tại một nhà thờ Công giáo ở thủ đô Katmandu.

Ðược biết: một trái bom đã phát nổ trong nhà thờ Ðức Mẹ hồn xác lên trời hôm 23 tháng 5 năm 2009. Vụ nổ bom xảy ra trong lúc thánh lễ hằng tuần đang được cử hành, khiến cho 2 người bị thiệt mạng và 14 người bị thương, trong số này có một người qua đời sau đó.

Tổ chức có tên là "Quân đội bảo vệ Nepal", một nhóm Ấn giáo cực đoan tại Nepal, đã nhận trách nhiệm về vụ đặt bom.

Hôm Chúa Nhựt 31 tháng 5 năm 2009, mặc dù trời mưa tầm tả, các tín hữu kitô cũng như nhiều người Ấn giáo và Hồi giáo đã tập trung tại 7 địa điểm trong thành phố và tham gia cuộc tuần hành tiến về trung tâm thủ đô. Theo ước tính, số người tham dự cuộc tuần hành lên đến 7 ngàn người.

Ðoàn người biểu tình trương một số biểu ngữ với nội dung ôn hòa. Trong số này, người ta đọc được câu "cuộc biểu tình thiện chí và hòa bình chống lại các cuộc giết hại, bạo động và khủng bố".

Ðức cha Anthony Sharma, giám quản tông tòa Nepal, cũng có mặt trong cuộc tuần hành. Ngài nói rằng mục đích của cuộc tuần hành là để quảng bá sứ điệp: hòa bình phải chiến thắng tại Nepal.

Vị Giám mục gốc Dòng Tên này cho biết: cộng đồng Công giáo tại Nepal luôn phục vụ người nghèo và người túng thiếu, do đó không có lý do gì để tấn công Giáo hội. Ngài kêu gọi: Những nơi thờ phượng cần phải luôn được tôn trọng.

Mục sư Isu Jung Karki, một trong những người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình, nói rằng cuộc tuần hành phản đối là một điều cần thiết và là một câu trả lời của Kitô giáo cho những ai chống lại một nhà nước thế tục.

Tưởng cũng nên nhắc lại, vào năm 2006, quốc hội Nepal đã thông qua nghị quyết biến Nepal, một quốc gia Ấn giáo, thành một nhà nước thế tục. Trong tổng số 28 triệu dân, có khoảng 80 phần trăm theo Ấn giáo. Phật giáo là cộng đồng tôn giáo lớn thứ hai tại nước này. Hồi giáo chiếm khoảng 4 phần trăm dân số. Kitô giáo có khoảng 1 triệu 5 trăm ngàn người. Trong số này cộng đồng Công giáo chỉ có khoảng 7,500 người.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page