Ðức hồng y Stafford rời bỏ chức vụ

chủ tịch Tòa xá giải tối cao

 

Ðức hồng y Stafford rời bỏ chức vụ chủ tịch Tòa xá giải tối cao.

Vatican [CNA 2/06/2009] - Ðức hồng y James Francis Stafford rời bỏ chức vụ chủ tịch Tòa Xá Giải Tối Cao.

Hôm thứ Ba 2 tháng 6 năm 2009, Tòa Thánh loan báo: Ðức thánh cha Beneđitô XVI đã chấp nhận đơn xin từ chức của Ðức hồng y Stafford, 77 tuổi, xin được nghỉ hưu vì lý do tuổi tác.

Người được Ðức thánh cha bổ nhiệm để thay thế Ðức hồng y Stafford là Ðức cha Fortunato Baldelli, Sứ thần Tòa thánh tại Pháp.

Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ chủ tịch Tòa Xá Giải Tối Cao, Ðức hồng y Stafford, người Mỹ, đã từng là Tổng giám mục Denver, bang Colorado. Trong những năm phục vụ trong giáo triều, ngài đã xử lý những vấn đề liên quan đến tội lỗi, lòng thương xót và tha thứ. Tòa Xá Giải là một trong ba tòa án tối cao tại Tòa Thánh và được chia ra hai ngành: một ngành chuyên phụ trách việc ban ơn đại xá và một ngành chuyên giải quyết các tội và các vấn đề lương tâm.

Ðức hồng y Stafford cũng là một người lên tiếng mãnh mẽ nhứt trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa kỳ hồi tháng 11 năm 2008. Trong một bài diễn văn đọc tại Ðại học Công giáo Hoa kỳ, ngài mô tả tổng thống Obama như một con người "gây hấn". Trong bài diễn văn, Ðức hồng y cũng than phiền rằng xã hội Hoa kỳ ngày càng thiếu tôn trọng đối với sự sống con người. Ngài kêu gọi người Công giáo hãy trở lại với những giá trị truyền thống của gia đình và phẩm giá con người.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page