Việc phong chân phước

cho Ðức Gioan Phaolô II bị triễn hạn

 

Việc phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô II bị triễn hạn.

Vatican [CNS 1/06/2009] - Theo một số báo chí tại Ý, việc phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô II có thể bị triễn hạn, vì Tòa Thánh muốn có thêm tài liệu về triều đại 27 năm giáo hoàng của ngài.

Theo báo La Stampa, lý do chính để triễn hạn có thể là hàng trăm lá thư mà Ðức Gioan Phaolo II đã viết trước và khi được bầu làm giáo hoàng gởi cho bà Wanda Poltawska, một người bạn vong niên và cố vấn của ngài.

Trong khi đó thì báo Il Gornale thì lại cho rằng một ủy ban gồm các nhà thần học gặp nhau hồi giữa tháng Năm năm 2009 nói rằng hồ sơ xin phong chân phước chưa đầy đủ. Tờ báo này trích dẫn sự kiện Ðức hồng y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa thánh dưới thời Ðức Gioan Phaolo II và Ðức hồng y Leonardo Sandri, phụ tá Quốc vụ khanh, chưa cung cấp chứng từ cho vụ án.

Về phần mình, cha Ciro Benedetti, phó giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, giải thích rằng Tòa Thánh không đưa ra bình luận chính thức nào trong khi vụ án phong chân phước đang được tiến hành.

Trong số ra ngày 1 tháng 6 năm 2009, báo La Stampa cho đăng bài phỏng vấn bà Poltawska. Trong bài phỏng vấn, bà Poltawska cho biết bà đã gặp cha Karol Wojtyla vào năm 1950, khi bà đi tìm một vị giải tội và linh hướng để nâng đỡ bà trong tiến trình hồi phục sau khi bị giam tù trong trại tập trung Ravensbruck của đức quốc xã.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page