Ðức thánh cha Beneđitô XVI

tiếp tổng thống Ukraine

 

Ðức thánh cha Beneđitô XVI tiếp tổng thống Ukraine.

Roma [AFP 1/06/2009] - Trưa thứ Hai 1/06/2009, Ðức thánh cha Beneđitô XVI đã tiếp kiến tổng thống Ukraine, ông Viktor Louchtchenko. Trong cuộc trao đổi, Ðức thánh cha đã nhắc lại tầm quan trọng của sự hiệp nhứt các tín hữu kitô.

Một thông cáo của phòng báo chí tòa thánh viết rằng hai vị đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối thoại giữa các tín hữu kitô để thăng tiến sự hiệp nhứt, tôn trọng mọi người và cổ võ sự sống chung hòa bình.

Cũng theo thông cáo, Ðức thánh cha và tổng thống Ukraine nhắc lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Ukraine và Tòa Thánh.

Sau cuộc hội kiến với Ðức thánh cha, tổng thống Ukraine đã gặp gỡ với Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh và Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh.

Cách đây hai năm, tổng thống Ukraine đã mời Ðức thánh cha viếng thăm nước ông.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ðức Gioan Phaolô II đã viếng thăm nước này hồi năm 2001.

Trong tổng số dân 45 triệu người, 10 phần trăm người Ukraine theo Công giáo, thuộc cả hai nghi lễ Latinh và Bysantin đông phương.

Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ đông phương đã bị Staline giải tán năm 1948 và tài sản của Giáo hội này đã bị tịch thu và trao cho Giáo hội Chính thống. Nhiều tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ này đã liều mạng sống để bảo vệ các nhà thờ. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ năm 1990, việc trao trả tài sản lại cho Giáo hội vẫn còn là một vấn đề nhậy cảm.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page