Chúa Thánh Thần

là linh hồn của Giáo hội

 

Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo hội.

Vatican [CNA 31/05/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói rằng Chúa Thánh Thần là Linh hồn của Giáo hội và nếu không có Chúa Thánh Thần, Giáo hội sẽ chỉ là một tổ chức nhân đạo.

Trưa Chúa nhựt 31/05/2009, sau Thánh Lễ tại Vương cung Thánh đường thánh Phêrô, Ðức thánh cha đã ngỏ lời với ít nhứt 30 ngàn tín hữu hành hương tập trung tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, Ðức thánh cha nói rằng có nhiều người chỉ xem Giáo hội như một tổ chức nhân đạo. Trong thực tế, bản chất đích thực và sự hiện diện lịch sử của Giáo hội đã không ngừng được Thánh Thần và Chúa Kitô hướng dẫn và sinh động.

Ðức thánh cha khẳng định: "Giáo hội là một thân thể sống động mà sức sống chính là hoa trái của Thần Linh Vô Hình của Thiên Chúa".

Ðức thánh cha nhắc lại rằng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay trùng vào Lễ Ðức Mẹ đi viếng bà thánh Ysave. Do đó, Ðức thánh cha đề cao sự trẻ trung của Ðức Mẹ và của Giáo hội như sau: "Người thiếu nữ Maria, cưu mang Chúa Kitô trong lòng, đã quên mình để chạy đi giúp đỡ người khác. Mẹ là hình ảnh kỳ diệu của Giáo hội: Giáo hội lúc nào cũng trẻ trung nhờ Chúa Thánh Thần; Giáo hội lúc nào cũng là Giáo hội truyền giáo của Ngôi Lời Nhập Thể, được mời gọi để mang Lời vào trong thế giới và làm chứng cho Lời ấy một cách đặc biệt qua bác ái".

Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng trưa Chúa Nhựt 31/05/2009, Ðức thánh cha cũng nhắc đến các tín hữu kitô đang bị bách hại trên thế giới. Ngài cầu mong các cộng đồng đang bị bách hại cảm nhận được sự hiện diện của Ðấng An Ủi, để nhờ tham dự vào sự đau khổ của Chúa, họ cũng lãnh nhận dồi dào Thánh Thần của Vinh Quang.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page