Phản ứng về tài liệu mới của Tòa thánh

đối với Giáo hội tại Trung quốc

 

Phản ứng về tài liệu mới của Tòa thánh đối với Giáo hội tại Trung quốc.

Hongkong [Ucanews 27/05/2009] - Các quan sát viên về Giáo hội tại Trung Quốc nói rằng tài liệu bổ túc cho lá thư của Ðức Thánh Cha gởi Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh.

Với 23 câu hỏi - đáp dựa theo lá thư của đức thánh cha gởi Giáo hội tại Trung Quốc hồi năm 2007, tài liệu mới của Tòa Thánh đã được công bố hôm 24 tháng 5 năm 2009, nhằm ngày thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc.

Ông Anthony Lam Sui Ki, một nhà nghiên cứu đang làm việc tại Trung Tâm Chúa Thánh Thần, Hongkong, chuyên theo dõi các sinh hoạt của Giáo hội tại Trung Quốc,nói với hãng tin công giáo Á Châu Ucanews rằng tài liệu mới này chỉ nhắm đánh tan một số ngộ nhận về lá thư của đức thánh cha cũng như nhấn mạnh đến một số điểm.

Ông Lam nói : tài liệu mới tái khẳng định rằng người công giáo tại Lục địa phải duy trì cùng một đức tin với Giáo hội hoàn vũ.Trong khi tiến tới hòa giải và hiệp thông, họ phải gắn bó với cơ cấu của Giáo hội.

Theo ông Lam, tài liệu nhấn mạnh đến giá trị và ý nghĩa của sự đau khổ vì niềm tin. Ðây là điều đã được đức thánh cha nói đến trong lá thư.

Trước và sau khi đức thánh cha gởi thư cho Giáo hội tại Trung Quốc, nhiều người công giáo thuộc Giáo hội thầm lặng tỏ ra thất vọng vì họ cho rằng Tòa Thánh không biết đến nhu cầu của họ mà chỉ quan tâm đến việc cải thiện quan hệ với nhà nước cọng sản Trung Quốc.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page