Giáo hội mang lại giải pháp

cho sự đánh mất bản sắc của xã hội

 

Giáo hội mang lại giải pháp cho sự đánh mất bản sắc của xã hội.

Roma [CNA 27/05/2009] - Cá nhân chủ nghĩa và sự đánh mất bản sắc ngày càng trở nên trầm trọng trong xã hội hiện đại.

Ðức thánh cha Beneđitô XVI đã đưa ra lời cảnh cáo trên đây trong thánh lễ cử hành tại vương cung thánh đường thánh Gioan Laterano hôm thứ Ba 26 tháng 5 năm 2009. Ðức thánh cha đến đây để khai mạc hội nghị của giáo phận Roma. Hội nghị với chủ đề "Thành viên của Giáo hội và đồng trách nhiệm về mục vụ" sẽ bế mạc vào ngày hôm nay 29 tháng 5 Năm 2009.

Ngỏ lời với những người hiện diện, đức thánh cha kêu gọi các phong trào Giáo hội hãy làm việc hài hòa với Giáo phận, với một " ý thức sâu xa rằng mình thuộc về Giáo hội".

Ðức thánh cha nói rằng người giáo dân cần phải gia tăng nỗ lực không những để trở thành cộng tác viên của hàng giáo sĩ, mà còn để chia sẻ những trách nhiệm của hàng giáo sĩ trong đời sống Giáo hội.

Theo Ðức thánh cha, một trong những khuynh hướng sai lầm là đồng hóa Giáo hội với hàng giáo phẩm và quên rằng mọi người, "từ giáo hoàng cho đến những người vừa được rửa tội", ai cũng là thành phần của Giáo hội. Một sai lầm khác nữa là chỉ hiểu "Dân Chúa" theo nghĩa xã hội học và chính trị.

Ngoài ra, Ðức thánh cha cũng nhấn mạnh rằng xem Công Ðồng Vatican II như một đoạn tuyệt với truyền thống Giáo hội cũng là một sai lầm.

Trong bài nói chuyện, đức thánh cha đặc biệt nhắn nhủ giới trẻ: trong một xã hội mà cá nhân chủ nghĩa và sự đánh mất bản sắc ngay càng gia tăng, họ cần phải cảm nghiệm được sự cao đẹp khi thuộc về Giáo hội.

Ðức thánh cha đề nghị nên thành lập những nhóm truyền giáo ngay trong nơi làm việc.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page