Sáng hội " Hồng y Nguyễn văn Thuận"

được Ðức thánh cha vinh danh

 

Sáng hội "Hồng y Nguyễn văn Thuận" được Ðức thánh cha vinh danh.

Tin Roma [Zenit 27/05/2009] - Sáng hội "Hồng y Nguyễn văn Thuận" được Ðức thánh cha Beneđitô XVI vinh danh.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 27/05/2009, Ðức thánh cha đã cổ võ hoạt động của Sáng Hội "Hồng y Nguyễn văn Thuận" mà một số thành viên đã cùng với Ðức hồng y Renato Martino, chủ tịch hội đồng tòa thánh Công Lý và Hòa bình tham dự buổi tiếp kiến chung.

Ðược biết: hôm thứ Tư 27/05/2009, hội đồng quản trị của sáng hội này đã nhóm họp tại Vatican để đề cử những người sẽ được trao tặng giải thưởng của Sáng Hội.

Một thông cáo của Sáng Hội nhắc lại rằng giải thưởng "Hồng Y Nguyễn văn Thuận" năm 2008 đã được trao cho ông Cornelio Sommaruga, nguyên chủ tịch Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế, vì các hoạt động nhân đạo không biết mõi mệt của tổ chức này trong các vùng có xung đột võ trang.

Mục đích của Sáng Hội mang tên Ðức hồng y Nguyễn văn Thuận là "cổ võ sự hiện diện của Giáo hội trong xã hội, xuyên qua giáo dục và quảng bá giáo huấn xã hội của Giáo hội cũng như chủ thuyết nhân bản toàn diện và liên đới của Giáo hội".

Sáng hội do Ðức thánh cha thành lập hồi tháng 2 năm 2007 và hiện có trụ sở tại Vatican.

Ngoài việc quảng bá giáo huấn xã hội của Giáo hội, Sáng hội cũng cổ võ việc huấn luyện giới trẻ về công lý và hòa bình, nhứt là tại những nước đang phát triển, bằng cách nâng đỡ học hỏi và nghiên cứu cũng như cấp học bỗng và tài trợ các công tác nghiên cứu.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page