Tòa thánh tuyên bố:

những linh mục lạm dụng tình dục trẻ em

cần phải bị trừng phạt

 

Tòa thánh tuyên bố: những linh mục lạm dụng tình dục trẻ em cần phải bị trừng phạt.

Roma [AFP 27/05/2009] - Tòa thánh tuyên bố: các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên cần phải bị trừng phạt.

Trong một lá thư được cho công bố trên trang mạng của Bộ Giáo Sĩ, người đứng đầu bộ này là Ðức hồng y Claudio Hummes nói rằng một số linh mục "phạm tội" cần phải bị xét xử và trừng phạt thích đáng"

Nhưng theo người đứng đầu bộ giáo sĩ, "cần phải điều tra" cặn kẻ. Ðức hồng y Hummes cũng nói rằng con số giáo sĩ có hành vi lạm dụng tình dục đối với trẻ em chỉ là một thiểu số nhỏ.

Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ đã cho công bố lá thư trên đây sau khi một ủy ban điều tra của chính phủ Ái Nhĩ Lan tường trình bản báo cáo về các hành vi lạm dụng tình dục đối với trẻ em đã diễn ra trong hằng chục năm trong các cơ sở giáo dục do các dòng tu điều khiển.

Cách đây một tháng, Ðức thánh cha cũng đã bày tỏ hối tiếc vì những lạm dụng tình dục của một số giáo sĩ đối với các trẻ em thổ dân tại Canada. Ngài lên án hành động "đáng trách" của các giáo sĩ này.

Từ cuối thế kỷ 19 cho đến thập niên 70, đã có trên 150 ngàn trẻ em thổ dân và lai thổ dân bị đưa ra khỏi gia đình và văn hóa của chúng để cho sống trong các ký túc xá do Giáo hội điều khiển. Nhiều em đã bị ngược đãi bằng nhiều cách khác nhau.

Nhiều trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em đã bị tố cáo tại Hoa kỳ và Úc Ðại Lợi. Ðức Thánh Cha đã lên án hành động này khi viếng thăm hai nước trên đây.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page