Cảnh sát Phi Luật Tân xịt vòi rồng

vào một vị Giám mục tham gia biểu tình

 

Cảnh sát Phi Luật Tân xịt vòi rồng vào một vị Giám mục tham gia biểu tình.

Manila, Phi Luật Tân [Cathnews 27/05/2009] - Cảnh sát Phi Luật Tân xịt nước vòi rồng vào một vị Giám mục tham gia biểu tình đòi thông qua luật cải cách ruộng đất.

Các nhân viên công lực tại Quốc Hội Phi Luật Tân đã dùng vòi rồng xịt nước vào một nhóm biểu tình gồm nông dân, nữ tu và Ðức cha Broderick Pabillo, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila.

Ðược biết nhóm người biểu tình này đã đến trước tòa nhà quốc hội Phi Luật Tân để yêu cầu thông qua luật cải cách ruộng đất.

Ðức cha Pabillo đã giải thích về hành động của nhân viên công lực: chúng tôi không ngờ chuyện ấy đã xảy ra. Chúng tôi chỉ muốn vào Quốc hội để lắng nghe các cuộc tranh luận thôi."

Nhưng sau sự cố nói trên, Ðức giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila đã được phép cho vào Quốc hội. Ngài nói với các ký giả rằng ngài muốn ở bên cạnh các nông dân vì sợ rằng họ lại phải bị xịt nước một lần nữa.

Ðức cha Pabillo cho biết ngài đã viết thư cho chủ tịch Quốc hội hôm thứ Sáu 22/05/2009 để xin phép được tổ chức một cuộc phản đối trước tòa nhà Quốc hội. Nhưng lá thư đã không được phúc đáp.

Hồi năm 2008, vị giám mục này cũng đã tham gia một cuộc tuyệt thực do các nông dân tổ chức.

Ðức cha Angel Lagdameo, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã lên án hành động của cảnh sát Phi và kêu gọi các nông dân Phi không nên thất vọng.

Lên tiếng trên đài Phát Thanh Veritas trong chương trình tiếng địa phương, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói rằng người nông dân có quyền phẩn nộ trước những gì đang xảy ra. Nhưng ngài cũng kêu gọi họ hãy tự chế. Ngài khẳng định: "các Ðức giám mục luôn đứng về phía anh em".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page