Lời kêu gọi ân xá của ÐTC Gioan Phaolo II

đã cứu mạng một vị tổng thống của Nam Hàn

 

Lời kêu gọi ân xá của Ðức thánh cha Gioan Phaolo II đã cứu mạng một vị tổng thống tương lai của Nam Hàn.

Seoul, Hàn Quốc [CNA 21/05/2009] - Một lời kêu gọi ân xá của Ðức thánh cha Gioan Phaolo II đã cứu mạng một vị tổng thống tương lai của Nam Hàn.

Ðược biết năm 1980, một tòa án quân sự của Nam Hàn dưới thời tổng thống Chun Doo Hwan đã kết án tử hình ông Thomas More Kim Dae Jung, vì cho rằng ông đã khích động dân chúng đứng lên đòi dân chủ tại Gwangju. Cuộc nỗi dậy đã bị đè bẹp; gần 200 người bị thiệt mạng và trên 800 người bị thương.

Khi ông Kim Dae Jung bị kết án tử hình, Ðức thánh cha Gioan Phaolo II đã viết thư cho tổng thống Chun Doo Hwan để xin ân xá cho ông.

Trong thư phúc đáp cho Ðức thánh cha, tổng thống Chun cho biết: dựa trên lòng nhân đạo và sự cảm thông, ông quyết định chuyển án tử hình ra chung thân.

Theo tin của hãng thông tấn Ucanews, sau đó án chung thân của ông Kim Dae Jung được giảm xuống còn 20 năm tù và ông bị buộc phải lưu vong sang Hoa kỳ vào năm 1982.

Năm 1997, ông Kim đắc cử tổng thống. Trong một chuyến viếng thăm Vatican hồi năm 2000, tổng thống Kim đã nói với Ðức thánh cha: "Ðức thánh cha đã cứu mạng con. Con hết lòng cám ơn Ðức thánh cha".

Các lá thư trao đổi giữa Ðức thánh cha và tổng thống Chun Doo Hwan đã được Văn Khố quốc gia Hàn Quốc cho công bố ngày 18 tháng 5 năm 2009.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page